Europol bắt 39 đối tượng liên quan đến nạn buôn người di cư qua eo biển Manche

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 6/7 cho biết trong chiến dịch xuyên biên giới chống nạn buôn người di cư diễn ra từ ngày 5/7, lực lượng cảnh sát của 5 nước châu Âu gồm Anh, Bỉ, Đức, Hà Lan và Pháp đã bắt giữ 39 đối tượng liên quan.

Chú thích ảnh
Lực lượng bảo vệ biên giới Anh đưa người di cư vượt biển từ Pháp qua Eo biển Manche, tới cảng Dover ở bờ biển đông nam nước Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Europol, những vụ bắt giữ này nhằm vào một trong những mạng lưới tội phạm hoạt động mạnh nhất chuyên buôn bán người di cư qua eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Trong 1,5 năm qua, mạng lưới này có thể đã buôn bán tới 10.000 người di cư sang Anh và thu về tới 15 triệu euro.

Ngoài những vụ bắt giữ trên, lực lượng cảnh sát cũng thu giữ hơn 1.200 chiếc áo phao, khoảng 150 chiếc thuyền cao su cũng như hàng chục nghìn euro tiền mặt, nhiều loại vũ khí và ma túy.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, phó giám đốc điều hành Europol Jean-Philippe Lecouffe nêu rõ "Đây là chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay chống lại hoạt động buôn bán người di cư qua eo biển Manche, đặc biệt là bằng việc sử dụng những chiếc thuyền nhỏ".

Số liệu chính thức cho thấy trong năm qua đã có trên 28.500 người di cư được phát hiện đã vượt eo biển Manche tới Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ và chính phủ nước này đang phải chịu áp lực lớn từ công chúng do chưa giải quyết được vấn nạn trên.

Văn Khoa (TTXVN)
Số vụ vượt eo biển Manche tăng vọt trong nửa đầu năm 2022
Số vụ vượt eo biển Manche tăng vọt trong nửa đầu năm 2022

Ngày 20/6, Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vụ đưa người di cư vượt qua eo biển Manche từ Pháp sang Anh đã tăng gần 70% trong nửa đầu năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN