Số vụ vượt eo biển Manche tăng vọt trong nửa đầu năm 2022

Ngày 20/6, Bộ Nội vụ Pháp cho biết số vụ đưa người di cư vượt qua eo biển Manche từ Pháp sang Anh đã tăng gần 70% trong nửa đầu năm nay.

Chú thích ảnh
Người di cư được giải cứu và đưa về bờ biển ở Dungeness, phía Đông Nam vùng England, khi chiếc thuyền hơi chở họ vượt qua eo biển Manche trong hành trình đến Anh, ngày 24/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo bộ trên, từ ngày 1/1 đến ngày 13/6 vừa qua, đã có 777 vụ đưa 20.132 người di cư vượt eo biển Manche để đến Anh, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy lực lượng an ninh Pháp đã ngăn chặn hầu hết các vụ đưa người di cư trái phép qua eo biển Manche, tương đương 61,39%, trong nửa đầu năm nay, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Những số liệu thống kê mới nhất nói trên cho thấy khả năng số người di cư tìm cách vượt qua eo biển Manche để đến Anh trong năm nay có thể vượt kỷ lục của năm ngoái nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn khi mà thời tiết thuận lợi hơn vào mùa Hè. 

Theo giới chức Pháp, trong năm 2021, khoảng 52.000 người đã nỗ lực vượt eo biển Manche, trong đó 28.000 người đã đặt chân được đến nước Anh. 

Eo biển Manche từ Pháp tới Anh chỉ rộng 33km nhưng là một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới và được coi là "eo biển tử thần" đối với người di cư. Ngày càng nhiều người di cư mạo hiểm vượt qua eo biển này để tới nước Anh, bất chấp hiểm nguy rình rập. Các nhóm buôn người thường dùng xuồng cao su gắn động cơ để đưa người di cư vượt eo biển này. 

* Cùng ngày 20/6, Thủ tướng Liban Najib Mikati cảnh báo nước này sẵn sàng trục xuất những người tị nạn Syria đang sinh sống ở Liban nếu cộng đồng quốc tế không làm gì để hồi hương họ. Ông Mikati nhấn mạnh 11 năm sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Syria, Liban hiện nay không còn khả năng chống đỡ gánh nặng này, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Do đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hỗ trợ Liban để đưa người tị nạn Syria trở về nước, nếu không Liban sẽ phải tiến hành những biện pháp pháp lý để trục xuất người tị nạn Syria. 

Liban hiện đang phải nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ trước đến nay với phần lớn người dân đang phải sống trong cảnh nghèo đói. Trong khi đó, tỷ lệ người tị nạn so với dân số đất nước Liban đang ở mức cao nhất trên thế giới, trong đó chính phủ ước tính số người tị nạn Syria chiếm khoảng 25% tổng dân số hơn 6 triệu người của Liban. 

Theo một tuyên bố của Liên hợp quốc (LHQ), cũng trong ngày 20/6, Liban đã đề nghị được hỗ trợ 3,2 tỷ USD để giải quyết những tác động đang diễn ra của cuộc khủng hoảng Syria. LHQ cho biết khoảng 9 tỷ USD đã được cung cấp cho Liban thông qua Kế hoạch Ứng phó khủng hoảng Liban kể từ năm 2015.

Trần Quyên  (TTXVN)
Anh bắt nghi phạm đứng đầu đường dây cung cấp thuyền đưa người di cư vượt eo biển Manche
Anh bắt nghi phạm đứng đầu đường dây cung cấp thuyền đưa người di cư vượt eo biển Manche

Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) ngày 4/5 thông báo đã bắt giữ Hewa Rahimpur, nghi phạm đứng đầu một đường dây tội phạm quốc tế cung cấp thuyền nhỏ cho những kẻ buôn người đưa người di cư vượt eo biển Manche.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN