EU tăng cường sản xuất vũ khí, xem xét huấn luyện quân đội Ukraine

Các bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đang tranh luận về những cách thức để tăng cường sản xuất vũ khí và huấn luyện quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikolaos Panagiotopoulos (bên phải) bắt tay Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tại cuộc họp ở Prague, ngày 30/8. Ảnh: AP

Ngày 30/8, hãng AP đưa tin các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của khối EU đã nhóm họp tại thủ đô Praha của Séc. Những quan chức hàng đầu của châu Âu này đã tranh luận về cách thức tăng cường sản xuất vũ khí, tăng cường huấn luyện quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine và gây thiệt hại nặng nề hơn cho Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột diễn ra từ cuối tháng 2 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.  

“Chúng ta đang cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine đến mức cần phải nạp lại kho dự trữ”, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô Praha, nơi ông đang chủ trì cuộc họp dài hai ngày giữa các bộ trưởng của khối.

Mục tiêu giữa các bộ trưởng quốc phòng là tìm ra cách phù hợp nhất để tập hợp khí tài và nguồn lực quân sự, đồng thời mua sắm số lượng lớn đạn dược và vũ khí như các hệ thống phòng không mà Ukraine đang cần.

Họ cũng sẽ thảo luận về vai trò của khối 27 quốc gia này trong việc huấn luyện tân binh Ukraine trên đất châu Âu, vì xung đột kéo dài đã làm suy giảm số lượng binh sĩ giàu kinh nghiệm của Ukraine trên chiến trường. 

Cuối ngày, các bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận về việc có nên áp đặt thêm các hạn chế về thị thực đối với người Nga, trong một nỗ lực nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin, song không đạt được đồng thuận. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo AP)
S-400 của Nga 'đối mặt với sức nóng' từ tên lửa AGM-88 Mỹ cung cấp cho Ukraine 
S-400 của Nga 'đối mặt với sức nóng' từ tên lửa AGM-88 Mỹ cung cấp cho Ukraine 

Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đang tìm cách vô hiệu hóa hệ thống phòng không S-400 của Nga bằng cách sử dụng tên lửa chống bức xạ AGM-88 do Mỹ cung cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN