Đức kêu gọi tiếp cận Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Morsi

Ngày 12/7, Bộ Ngoại giao Đức đã hối thúc tất cả các phe phái chính trị ở Ai Cập kiềm chế bạo lực hay đe dọa bạo lực, đồng thời hối thúc giới chức trách nước này cho phép một tổ chức quốc tế tiếp cận Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (giữa) trong cuộc họp ngày 11/7 tại Ankara thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Ai Cập sau khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi. Ảnh: AFP/ TTXVN


Người phát ngôn bộ trên cho biết: "Mọi hình thức truy bức chính trị đều sẽ hủy hoại nghiêm trọng tương lai đất nước Ai Cập. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt những hạn chế đối với ngài Morsi và hối thúc tất cả các phe phái chính trị, đặc biệt là các thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), tránh xa mọi hình thức bạo lực hay đe dọa bạo lực". Người phát ngôn cho biết Đức muốn một tổ chức quốc tế đáng tin cậy và trung lập được phép tiếp cận ông Morsi.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình Press TV đưa tin Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7 để thảo luận về những diễn biến mới đây ở Ai Cập. Người phát ngôn bộ trên Abbas Araqchi được dẫn lời nói: "Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Salehi sẽ tham vấn với giới chức chủ nhà các vấn đề khu vực, đặc biệt là tình hình ở Ai Cập".


T.N
(Theo Reuters/THX)
Ai Cập đang trở lại thời Mubarak bị lật đổ
Ai Cập đang trở lại thời Mubarak bị lật đổ

Bình luận về tình hình Ai Cập, chuyên gia cao cấp James Dorsey của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho rằng sự kiện vừa qua tại nước này là điềm báo trước sự trở lại của tình hình sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN