Ai Cập đang trở lại thời Mubarak bị lật đổ

Bình luận về tình hình Ai Cập, chuyên gia cao cấp James Dorsey của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam (RSIS) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, cho rằng sự kiện vừa qua tại nước này là điềm báo trước sự trở lại của tình hình sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

Người biểu tình đeo mặt nạ Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi tại Cairo ngày 10/7. Ảnh: Internet.


Điểm khác biệt là hiện nay không còn những đòi hỏi từ người biểu tình giống như hồi năm 2011: chấm dứt tình trạng nhà nước dùng cảnh sát để cai trị, tham nhũng, đòi tự do chính trị, nhân quyền, công bằng và phẩm giá. Các cuộc biểu tình lớn của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) chống lại việc lật đổ người kế nhiệm ông Mubarak, Tổng thống Mohamed Morsi, đang làm phức tạp mọi chuyện đối với quân đội, thế lực tự coi mình là người bảo hộ của đất nước.

Trong mấy ngày qua, quân đội Ai Cập cho thấy họ đã rút ra được những bài học từ sự vụng về của mình trong giai đoạn chuyển tiếp lên dân chủ tại Ai Cập kéo dài 17 tháng sau khi Tổng thống Mubarak ra đi. Hiện nay, các tướng lĩnh đang tìm cách giật dây từ hậu trường đối với vị Tổng thống lâm thời mà quân đội chỉ định, Adly Mahmoud Mansour, thay vì tự nắm lấy chức vụ này. Thế nhưng ngay cả cách làm này cũng đang vấp phải trở ngại khi đảng Salafist Nour bác bỏ chỉ định ông Mohammed El Baradei vào chức vụ Thủ tướng lâm thời.

Bất kì nhóm cầm quyền nào nổi lên từ cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ phải điều hành một đất nước bị chia rẽ sâu sắc, trong đó hàng triệu người ủng hộ MB tin rằng tình trạng chia rẽ hiện nay trong tiến trình dân chủ là nhằm loại bỏ sự tham dự của họ. Đồng thời, sự trở lại của lực lượng mà người Ai Cập gọi là nhóm “phản dân chủ”, bao gồm quân đội, lực lượng an ninh, hệ thống tư pháp và một phần giới truyền thông, dường như sẽ là một rào cản đối với tiến trình dân chủ.

Viễn cảnh không mấy tốt đẹp đó đang có cơ hội trở thành hiện thực khi quân đội có những hành động trấn áp giống như dưới thời Mubarak: bắt giữ hàng trăm thành viên MB, đóng cửa các cơ quan truyền thông Hồi giáo và tính toán việc truy tố ông Morsi. Việc 51 thành viên MB bị giết hại khi họ biểu tình trước cửa trụ sở Vệ binh Cộng hòa, nơi ông Morsi được cho đang bị giam giữ, tạo ra một tình thế tương tự như cuộc khủng hoảng năm ngoái, trong đó 74 khán giả xem bóng đá đã chết trong một cuộc ẩu đả mang màu sắc chính trị tại thành phố Port Said bên bờ kênh đào Suez. Khi đó, người Ai Cập đã tuần hành ủng hộ các cổ động viên bóng đá vũ trang còn giờ đây, MB kêu gọi nổi dậy chống lại sự leo thang bạo lực và trấn áp của quân đội.

Cho đến nay, quân đội vẫn cố gắng tránh tuyên bố thiết quân luật nhưng MB có thể khiến họ còn rất ít sự lựa chọn. Phong trào này đang xem những cuộc biểu tình hòa bình chống sự can thiệp của quân đội như là một cách để thu hút sự đồng cảm của cộng đồng quốc tế và thuyết phục người dân Ai Cập rằng đất nước này đang trở lại thời kì chuyên quyền hơn là tiến tới sự chuyển tiếp dân chủ. Việc gây sức ép buộc quân đội phải công khai đứng ra kiểm soát tình hình ít có khả năng khiến các đối thủ của MB thông cảm với họ, việc làm này có thể thuyết phục một số thành phần trong liên minh mong manh chống Morsi nhận ra rằng ép MB từ bỏ quyền lực bằng cách dựa vào quân đội chẳng khác nào chuyện nhảy thẳng vào lửa.

Dù cho diễn biến hiện nay có thế nào chăng nữa, quân đội Ai Cập đã nhận thấy rằng hình ảnh của mình đang xấu đi và phải chấp nhận hai thất bại lớn là từ bỏ bổ nhiệm ông El Baradei làm Thủ tướng lâm thời và không kiểm soát được tình trạng căng thẳng leo thang sau cái chết của những người biểu tình thuộc Anh em Hồi giáo.

Ngay cả khi quân đội và Tổng thống lâm thời Mansour có thể thúc đẩy Ai Cập hướng đến các cuộc bầu cử tự do, công bằng mà MB được phép (và họ đồng ý) tham gia, đồng thời xây dựng một bản Hiến pháp mới được nhiều người chấp nhận hơn bản Hiến pháp ông Morsi đơn phương thông qua, thì chính phủ mới sau cuộc bầu cử cũng sẽ bị nhìn nhận là chịu ảnh hưởng của quân đội.


TTK

Ai Cập cân nhắc giải tán Anh em Hồi giáo
Ai Cập cân nhắc giải tán Anh em Hồi giáo

Sau khi ra lệnh bắt giữ và truy nã đối với hàng loạt lãnh đạo cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình, chính quyền mới của Ai Cập hiện đang cân nhắc việc giải tán tổ chức này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN