Đan Mạch tuyên bố tặng toàn bộ kho pháo cho Ukraine

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 18/2 thông báo quốc gia này sẽ tặng toàn bộ pháo đang có trong kho vũ khí cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155mm ở tỉnh Donetsk, Ukraine tháng 8/2023. Ảnh: Anadolu

Phát biểu khi tham dự Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Mette Frederiksen kêu gọi các quốc gia châu Âu khác làm nhiều hơn để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong bối cảnh Kiev thiếu đạn dược trầm trọng.

"Bây giờ, họ đang yêu cầu chúng ta cung cấp đạn dược. Từ phía Đan Mạch, chúng tôi quyết định tặng toàn bộ pháo của nước mình. Tôi biết còn đạn dược trong các kho ở châu Âu. Đây không chỉ là vấn đề về sản xuất. Chúng ta có vũ khí, đạn dược, hệ thống phòng không không cần sử dụng đến trong lúc này. Chúng ta nên chuyển cho Ukraine”, bà Frederiksen kêu gọi.

Thông báo của Đan Mạch được công bố vào thời điểm lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố trọng điểm phía Đông Avdiivka. Trước đó, theo Chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tarnavskyi, tình trạng thiếu đạn pháo đã buộc nước này phải thu hẹp một số hoạt động.

“Chúng tôi gặp vấn đề với đạn dược, đặc biệt là đạn thời hậu Xô Viết, loại 122 mm, 152 mm. Cho đến nay, vấn đề đã lan rộng ra toàn bộ chiến tuyến”, ông Tarnavskyi trả lời trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hồi háng 12/2023.

Cũng trong hội nghị Munich, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho biết nước này có thể cung cấp 800.000 quả đạn pháo, gồm nửa triệu quả đạn pháo 155 mm và 300.000 quả đạn pháo 122 mm, cho quân đội Ukraine.

Đan Mạch là một trong những nước ủng hộ chính cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, cam kết viện trợ quân sự của quốc gia Bắc Âu này đã tăng thêm 3,5 tỷ euro kể từ tháng 11/2023, khiến nước này trở thành một trong những nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine tính theo phần trăm GDP. Trước đó, Đan Mạch đã cam kết viện trợ quân sự 8,4 tỷ euro.

Khi gói viện trợ quan trọng trị giá 60 tỷ USD của Mỹ bị đình trệ tại Quốc hội, sự hỗ trợ của châu Âu ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với Ukraine. Đầu năm nay, Liên minh châu Âu đã đồng ý gói viện trợ mới trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Business Insider)
Quân đội Ukraine sắp nhận được loại vũ khí kỳ vọng thay đổi cục diện ở tiền tuyến
Quân đội Ukraine sắp nhận được loại vũ khí kỳ vọng thay đổi cục diện ở tiền tuyến

Ưu thế trên không đã góp phần quan trọng giúp các lực lượng Nga đánh chiếm Avdiivka. Với Ukraine, việc nhận được số lượng lớn tiêm kích F-16 có thể giúp nước này giành lại ưu thế trên không để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN