Đã xác định được mảnh vỡ của tên lửa BUK trong vụ MH17?

Các nhà điều tra đã xác định được một số bộ phận nghi là của tên lửa BUK từ những mảnh vỡ thu được tại hiện trường vụ rơi máy bay MH-17.

Kênh truyền hình RTL News (Hà Lan) ngày 19/3 đưa tin: Một phóng viên của kênh này đã thu được các mảnh vỡ vũ khí tại hiện trường và gửi đi giám định. 7 hiện vật đã được chuyển tới các chuyên gia độc lập tại Warsaw, London và Munich, trong số này có 4 mảnh vỡ từ máy bay và 3 mảnh từ tên lửa BUK.

Bằng chứng về tên lửa BUK do RTL công bố. Ảnh: RTL


“Khả năng (tên lửa BUK bắn hạ MH17) đã nhiều lần được xem xét. Nhưng ngày hôm nay xuất hiện bằng chứng xác thực đầu tiên về loại vũ khí gây ra thảm họa. Điều này đã được chứng minh qua quá trình điều tra giám định kỹ thuật các bộ phận vũ khí găm vào các mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở hiện trường”, RTL đưa tin.

Chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia đã nổ tung trên bầu trời miền Đông Ukraine hôm 17/7/2014, làm 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Ngay sau thảm kịch, Kiev và phương Tây đồng loạt lên tiếng cáo buộc phe ly khai miền Đông đã sử dụng tên lửa BUK do Nga cung cấp. Về phần mình, Moskva và dân phòng miền Đông khẳng định quân đội Ukraine là thủ phạm.

Tiến trình điều tra vụ MH17 gần như không có tiến triển gì trong 8 tháng qua. Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB), cơ quan đứng đầu nhóm điều tra quốc tế hiện mới chỉ đưa ra được một kết luận sơ bộ, nói rằng máy bay đã bị một “vật thể năng lượng cao” va đập vào, nhưng không xác định rõ đó là gì.



Hoài Thanh (Theo UNIAN)

Nga tố Phương Tây lợi dụng vụ máy bay MH17 vì lợi ích địa chính trị
Nga tố Phương Tây lợi dụng vụ máy bay MH17 vì lợi ích địa chính trị

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng tiến trình điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine đang diễn ra trái với các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN