Cựu Tổng thống Trump bỏ buổi tranh luận thứ hai của đảng Cộng hòa

Ban chiến dịch tranh cử xác nhận cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không tham gia cuộc tranh luận sơ bộ lần thứ hai của đảng Cộng hòa vào tuần tới tại California.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng CBS News, thay vào đó, ông Trump sẽ phát biểu riêng để cạnh tranh vào tối cùng ngày tại Detroit.

Thời gian và đối tượng khán giả dự buổi diễn thuyết của cựu Tổng thống Trump vẫn chưa được xác định. Được biết, chính trị gia này đã chọn phát biểu tại chính thành phố nơi các thành viên Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ vừa biểu tình đòi mức lương cao hơn và phúc lợi tốt hơn.

Thông tin về quyết định bỏ buổi tranh luận sơ bộ tiếp theo của đảng Cộng hòa xuất hiện khi các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump vẫn là người dẫn đầu vượt trội so với các ứng cử viên khác. Đây cũng là một lý do để ông tự tin tuyên bố không tham gia tất cả các cuộc tranh luận. Tại sự kiện đầu tiên, ông đã có cuộc phỏng vấn vào giờ vàng với người dẫn chương trình Tucker Carlson.

Vòng tranh luận thứ hai của các ứng cử viên đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào 21h ngày 27/9 tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California.

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa hiện chưa xác nhận ứng cử viên nào đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Để đi tiếp, họ cần đạt mức tối thiểu về số phiếu bầu và số nhà tài trợ cho chiến dịch. 

Cho đến nay, ngoài ông Trump, các ứng cử viên khác có khả năng đáp ứng yêu cầu trên gồm doanh nhân Vivek Ramaswamy; cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley; cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie; cựu Phó Tổng thống Mike Pence; Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott. Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum nhiều khả năng chưa đủ tiêu chuẩn.

Một cuộc thăm dò mới của CBS News cho thấy ông Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ là 50%, nhỉnh hơn so với con số 49% của Tổng thống Joe Biden trong một cuộc tranh luận đối đầu trực tiếp. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ có thể bố trí binh sĩ trên các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz
Mỹ có thể bố trí binh sĩ trên các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz

Washington đang nỗ lực mở rộng đội tàu chở dầu thương mại mang cờ Mỹ, vốn vận chuyển nhiên liệu cho Quân đội Mỹ, đồng thời có thể bố trí binh sĩ lên các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN