Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện

Ngày 14/10, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, ông Angel Urena cho biết ông Clinton đã nhập viện từ ngày 12/10 vừa qua vì bị một bệnh nhiễm trùng không liên quan tới COVID-19.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, ông Urena cho biết cựu tổng thống Mỹ đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viên Irvine, bang California, miền Nam nước Mỹ.

Các bác sĩ điều trị cho ông Clinton cho biết cựu Tổng thống Mỹ bị nhiễm trùng máu.

Theo ông Urena, ông Clinton không phải dùng máy thở và được chỉ định tiêm kháng sinh, truyền dịch. Cựu tổng thống Mỹ hiện đang hồi phục sức khỏe sau 2 ngày điều trị và có thể sẽ sớm được xuất viện. 

Ông Clinton là tổng thống thứ 42 của nước Mỹ tại vị từ năm 1993 đến 2001. Ông là vị tổng thống trẻ tuổi thứ ba của nước Mỹ (đắc cử năm 46 tuổi) sau các ông Theodore Roosevelt và John F. Kennedy. Trước khi vào Nhà Trắng, ông là thống đốc bang Arkansas trong 2 nhiệm kỳ. 

Minh Châu   (TTXVN)
Phát hiện bom trong nhà vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
Phát hiện bom trong nhà vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Ngày 24/10, giới chức Mỹ cho biết một kỹ thuật viên đã phát hiện thiết bị nổ trong nhà cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ở ngoại ô New York.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN