Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị buộc tội làm lộ tài liệu mật quốc gia

Ngày 23/10, một tòa án đặc biệt tại Pakistan đã buộc tội cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đồng thời là Chủ tịch đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) và ông Shah Mahmood Qureshi, Phó Chủ tịch PTI, làm lộ tài liệu mật quốc gia.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) tới toà án ở Lahore, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm năm 2022, ông Khan bị bãi nhiệm và đối mặt với hàng chục vụ kiện. Tháng 8 vừa qua, ông bị tuyên án 3 năm tù giam với tội tham nhũng nhưng sau đó bản án được hoãn thi hành. Dù vậy, ông vẫn bị giam giữ phục vụ điều tra các cáo buộc nghiêm trọng hơn là làm lộ tài liệu mật quốc gia.

Vụ việc liên quan một bức điện tín mật do Đại sứ Pakistan tại Mỹ gửi về Islamabad hồi đầu năm 2022. Ông Khan bị cáo buộc đã công khai bức điện này. Tuy nhiên, ông phủ nhận cáo buộc và cho rằng các nguồn khác đã làm rò rỉ thông tin trên truyền thông. Phát biểu bên ngoài nhà tù Adiala nơi cựu Thủ tướng Khan bị giam giữ, ông Shah Khawar, quan chức thuộc Cơ quan điều tra liên bang Pakistan (FIA), cho biết cựu Thủ tướng Khan đã bị buộc tội ngày 23/10 và tội danh đã được đọc công khai. Vụ án sẽ bắt đầu được xét xử vào ngày 27/10. 

Theo các luật sư, nếu bị phán quyết phạm tội danh trên, ông Khan có thể đối mặt với mức án 14 năm tù giam.

Hiện một chính phủ lâm thời đang điều hành Pakistan cho đến khi tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 1/2024 - chậm hơn vài tháng so với dự kiến ban đầu. Ông Imran Khan không đủ điều kiện để tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới khi đang bị cáo buộc tham nhũng. Hiện đội ngũ luật sư đại diện đang tìm cách để ông được bảo lãnh tại ngoại trước khi tổng tuyển cử diễn ra.

Trong khi đó, nhân vật từng là đối thủ của ông Khan - cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã về nước ngày 21/10 vừa qua sau 4 năm lưu vong ở nước ngoài. Trước đó, năm 2018, ông Sharif bị tuyên án tù vì tội tham nhũng và bị cấm tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2018, trong đó ông Imran Khan đắc cử. Trong thời gian thụ án, ông Sharif đã được tòa án cho phép sang Anh chữa bệnh và kể từ đó ông không về nước dù tòa án nhiều lần yêu cầu. Trước khi ông Sharif trở về vào cuối tuần qua, tòa án Islamabad đã cho phép ông được bảo lãnh tại ngoại.

Lê Ánh (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt giam 
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt giam 

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị bắt tại nhà riêng ở Lahore trong ngày 5/8 sau khi tòa án ở thủ đô Islamabad kết án ông 3 năm tù vì tội tham nhũng. Theo thông tin mới nhất, ông Khan đã bị đưa đến nhà tù trung tâm ở thành phố Rawalpindi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN