Cuộc gặp riêng của Tổng thống Ba Lan và ông Trump tại New York

Tại cuộc gặp riêng ở toà tháp Trump Tower (New York, Mỹ) tối 17/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, tình hình Trung Đông và những nỗ lực của Ba Lan trong việc thúc đẩy chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) được Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đón tiếp khi tới Nhà Trắng năm 2018. Ảnh: Trang web chính thức của Tổng thống Ba Lan

Kênh Yahoo News dẫn nguồn tin từ các hãng tin phương Tây cho biết cựu Tổng thống Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Ba Lan và khẳng định hai người là bạn bè. “Chúng tôi đã có 4 năm tuyệt vời. Chúng tôi luôn ủng hộ Ba Lan”, ông Trump nói.

Về phần mình, Tổng thống Duda chia sẻ: “Đó là một cuộc gặp gỡ hữu nghị với một bầu không khí dễ chịu”.

Tổng thống Duda là nhà lãnh đạo nước ngoài mới đây nhất gặp ông Trump sau khi ông Trump giành đủ phiếu đại biểu để thành ứng viên đề cử đảng Cộng hoà.

Trước chiến thắng bất ngờ của ông Trump vào năm 2016, các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới buộc phải nỗ lực xây dựng mối quan hệ với một vị tổng thống thường xuyên chỉ trích các hiệp ước và liên minh lâu đời. Việc sắp xếp các cuộc gặp với ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024 cho thấy họ không muốn bị tụt lại phía sau một lần nữa. Ngay cả khi đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự, ông Trump vẫn được nhiều nhà quan sát dự báo sẽ có một cuộc tái đấu cực kì sít sao với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11.

Chuyến thăm của Tổng thống Duda diễn ra một tuần sau khi ông Trump gặp Ngoại trưởng Anh David Cameron tại dinh thự của ông ở Florida. Vào tháng 3, ông Trump cũng tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một nhà lãnh đạo duy trì mối quan hệ thân thiết nhất với Nga trong số các nước thuộc Liên minh châu Âu. Trước đó vào tháng 2, ông Trump gặp Tổng thống Argentina Javier Milei.

Mặc dù một số người ở Ba Lan lo ngại chuyến thăm của Tổng thống Duda có thể làm tổn hại mối quan hệ của đất nước này với chính quyền Tổng thống Biden, nhưng Thượng nghị sĩ Chris Murphy – một đồng minh của tổng thống đảng Dân chủ đồng thời là người có tiếng nói lớn trong đảng về vấn đề đối ngoại – cho biết những cuộc gặp như vậy là điều dễ hiểu.

“Nếu tôi là một nhà lãnh đạo nước ngoài và từng gặp gỡ các ứng cử viên được đề cử hoặc sắp được đề cử, có lẽ tôi cũng sẽ làm điều đó”, nghị sĩ Murphy nói.

Ông Murphy chỉ ra rằng ông Barack Obama từng thực hiện một chuyến công du quốc tế kéo dài và gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài khi ông lần đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đều tỏ ra thận trọng trong phát ngôn về các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo nước ngoài với ông Trump. Theo một người giấu tên, các quan chức chính sách và an ninh Mỹ biết rõ kế hoạch di chuyển của các nhà lãnh đạo, quan chức nước ngoài đến thăm Mỹ, nhưng nhìn chung họ không bình luận về việc những quan chức đó đi đâu hoặc gặp ai.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thăm dò bầu cử Mỹ: Tổng thống J. Biden và đối thủ D. Trump so kè từng điểm
Thăm dò bầu cử Mỹ: Tổng thống J. Biden và đối thủ D. Trump so kè từng điểm

Kết quả thăm dò mới nhất của báo New York Times (NYT) và Đại học Siena công bố ngày 13/4 cho thấy Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang so kè từng điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN