Cuộc đua ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Donald Trump

Bên công tố viên và bên luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra những lập luận để quyết định thời gian xét xử vụ ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử 2020.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Columbia, Nam Carolina, ngày 28/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tùy thuộc vào mong muốn của mỗi bên, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump với những cáo buộc tìm cách lật đổ kết quả cuộc bầu cử năm 2020 có thể diễn ra sau 70 ngày hoặc sau tận 3 năm. Cả công tố viên và luật sư bào chữa đều cho rằng đây là vụ án hình sự nghiêm trọng và phức tạp nhất trong số 3 vụ án hình sự của cựu tổng thống cho đến nay.

Ngày 3/8, ông Trump đã bị buộc 4 tội danh cáo buộc ông lừa gạt nước Mỹ, cản trở quá trình Quốc hội chứng nhận về cuộc bầu cử vào ngày 6/1/2021 và chống lại quyền bầu cử. Trong bản cáo trạng dài 45 trang, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Trump đã đứng đầu một chiến dịch “không trung thực, gian lận và tự phụ” nhằm cản trở “chức năng nền tảng” của một nền dân chủ. Nỗ lực đó đã lên đến đỉnh điểm, khi người ủng hộ ông Trump gây bạo lực và tràn vào Điện Capitol. Các công tố viên cho rằng ông Trump đã tìm cách kích động những hành động đó để tiếp tục tại vị.

Trình diện tại phòng xử án liên bang ở thủ đô Washington D.C., cựu Tổng thống Trump không nhận tội trước những cáo buộc rằng ông âm mưu tiếp tục tại vị bất chấp thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trên thực tế, các công tố viên biết rằng sớm nhất là mất vài tháng, còn không sẽ phải ít nhất một năm, để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án này, bao gồm thời gian lấy lời khai của những người thân cận của cựu Tổng thống Trump như cựu Phó tổng thống Mike Pence.

Tuy nhiên, trong ngày 3/8, các công tố viên đã từ chối yêu cầu thẩm phán sơ thẩm, người chủ trì vụ truy tố hình sự ông, miễn trường hợp ngoại lệ theo “Đạo luật xét xử nhanh”. Theo đạo luật này, ngày xét xử phải được ấn định trong phòng 70 ngày kể từ khi công bố cáo trạng.

Trong khi đó, đội ngũ luật sư bào chữa cho ông Trump cho rằng phải mất nhiều năm để xem xét bằng chứng của chính phủ và thu thập bằng chứng riêng. Luật sư John Lauro đã nói tại tòa trong ngày 3/8 rằng các công tố viên đã có “3 năm rưỡi” để điều tra vụ án. Chính vì vậy, ông đề xuất nhóm luật sư bào chữ cũng phải có thời gian dài tương tự để chuẩn bị, nếu không quy trình sẽ không công bằng.

Thẩm phán dự kiến chủ trì vụ xét xử này là Tanya Chutkan. Trong phiên tòa ngày 3/8, Thẩm phán Moxila Upadhyaya đã gửi một số tin nhắn từ Thẩm phán Chutkan, ám chỉ bà có thể có xu hướng thúc đẩy vụ việc nhanh hơn đội ngũ của ông Trump mong muốn.

Thẩm phán Upadhyaya chuyển lời đến các bên, với nội dung Thẩm phán Chutkan muốn các bên xuất trình diện một lần nữa trong tháng này – với 3 ngày được đề xuất: 21, 22 hoặc 28/8.

Thẩm phán Chutkan cũng yêu cầu các công tố viên chính thức đệ trình ngày xét xử được yêu cầu và ước tính thời gian kéo dài vụ án trước ngày 10/8. Trong khi đó, đội ngũ luật sư của ông Trump được yêu cầu hoàn thành hồ sơ tương tự trước ngày 17/8.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Tho Politico)
Cáo buộc hình sự mới nhất của ông Trump là 'tin xấu' cho các đối thủ tại đảng Cộng hòa
Cáo buộc hình sự mới nhất của ông Trump là 'tin xấu' cho các đối thủ tại đảng Cộng hòa

Theo tờ The Hill (Mỹ), thông tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ ba trong vòng 4 tháng qua bị cáo buộc hình sự được coi là “tin xấu” đối với các đối thủ của ông trong cuộc đua trở thành đại diện đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN