Cáo buộc hình sự mới nhất của ông Trump là 'tin xấu' cho các đối thủ tại đảng Cộng hòa

Theo tờ The Hill (Mỹ), thông tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ ba trong vòng 4 tháng qua bị cáo buộc hình sự được coi là “tin xấu” đối với các đối thủ của ông trong cuộc đua trở thành đại diện đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một hội nghị ngày 26/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản cáo trạng ngày 1/8 đã trao cho ông Trump một cơ hội khác để biến những rắc rối pháp lý của mình thành điều gây chú ý trong chiến dịch tranh cử. Trong khi đó, các ứng cử viên đảng Cộng hòa khác đang loay hoay để thu hút thêm quan tâm từ công chúng.

Cựu Tổng thống Trump bị cáo buộc hình sự trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến cáo buộc ông cản trở luật pháp nhằm tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hai cáo buộc hình sự trước đó liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra.

Ông Trump còn có nguy cơ bị truy tố lần thứ 4 ở Georgia với cáo buộc gây áp lực cho các quan chức bang này để thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020 tại đây.

Một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa nhận định những rắc rối với pháp luật góp phần đưa ông Trump trở lại vị trí hàng đầu của chu kỳ tin tức. Và những người ủng hộ ông Trump sẽ được “tiếp thêm sinh lực”, họ cho rằng Bộ Tư pháp cùng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiến hành "cuộc chiến chống lại cựu tổng thống đảng Cộng hòa".

Ban vận động tranh cử của ông Trump đã nhanh chóng gửi email vận động gây quỹ sau cáo buộc hình sự mới nhất. Động thái này giống như điều được thực hiện bởi nhóm vận động tranh cử của ông Trump sau lần cáo buộc hình sự thứ nhất và thứ hai khi họ sử dụng các vấn đề pháp lý làm cơ chế gây quỹ.

Theo The Hill, cựu Tổng thống Trump đã thu hút chú ý của giới truyền thông do những rắc rối pháp lý của ông. Chiến lược gia của đảng Cộng hòa tại New Hampshire – ông Jim Merrill phân tích: “Đó là một thách thức to lớn đối với mọi chiến dịch, đặc biệt là những người phụ thuộc vào phương tiện truyền thông”.

Ông Merrill cho rằng diễn biến này có phần giống với động thái trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 của Đảng Cộng hòa với ông Trump, một gương mặt mới trên chính trường, thống trị trên các phương tiện truyền thông.

Chú thích ảnh
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis phát biểu tại Greensboro, Bắc Carolina, Mỹ, ngày 9/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Các ứng cử viên đối thủ của ông Trump tại đảng Cộng hòa cũng đã lên tiếng đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề pháp lý của vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Các ứng cử viên như Thống đốc Florida Ron DeSantis và Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott đã chỉ trích những cáo buộc hình sự với ông Trump là có động cơ chính trị.

Ứng cử viên Vivek Ramaswamy đã tìm cách tạo tin tức cho riêng mình sau cáo buộc hình sự thứ ba của ông Trump bằng cách kiện Bộ Tư pháp và nộp hồ sơ theo Đạo luật Tự do Thông tin để biết thêm chi tiết về việc truy tố.

Nhưng cựu Thống đốc South Carolina Nikki Haley đã áp dụng cách tiếp cận khác. Trong các cuộc phỏng vấn, bà nói rằng cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa cần rời xa cựu Tổng thống Trump và vấn đề pháp lý xung quanh ông. “Mặc dù tôi nghĩ ông ấy làm tổng thống đúng thời điểm, các chính sách của ông ấy là tốt, nhưng tôi không nghĩ ông ấy là tổng thống phù hợp trong tương lai’, bà Haley nói với CBS News vào cuối tháng 7.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đang ở tình thế đặc biệt khó khăn sau khi ông phản đối cựu Tổng thống Trump về vụ việc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội ngày 6/1/2021 và thực tế là ông được coi là nhân chứng quan trọng. Sau cáo buộc hình sự ngày 1/8, ông Pence khẳng định rằng ông không có quyền lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 với tư cách là Phó Tổng thống và các cố vấn pháp lý của cựu Tổng thống Trump chỉ nói những gì ông Trump muốn nghe.

Cuộc thăm dò ý kiến do New York Times/Siena College thực hiện được công bố vào đầu tuần này cho thấy ông Trump đang dẫn đầu trong nhóm các ứng cử viên đảng Cộng hòa với 54%. Ông DeSantis đứng thứ hai với 17% ủng hộ và không ứng cử viên nào khác nhận được hơn 3% ủng hộ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo The Hill)
Bản cáo trạng tiết lộ gì về các nỗ lực đảo ngược bầu cử 2020 của ông Donald Trump?
Bản cáo trạng tiết lộ gì về các nỗ lực đảo ngược bầu cử 2020 của ông Donald Trump?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cáo buộc hình sự liên quan đến những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN