Cuba tiến hành cải tổ nội các

Phóng viên TTXVN tại Cuba cho biết Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã cách chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Alejandro Gil sau nhiều sự cố khiến kế hoạch tăng giá nhiên liệu và dịch vụ vận tải công cộng của nước này bị trì hoãn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng Nhà nước Cuba sau đó đã nhất trí bổ nhiệm Bộ trưởng-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cuba (BCC) Joaquín Alonso Vázquez, 60 tuổi, làm Bộ trưởng Kinh tế, thay cho ông Alejandro Gil. Theo thông cáo chính thức, ông Vázquez là cử nhân tài chính và tín dụng, có bằng Thạc sĩ quản lý và quản trị kinh doanh, và có nhiều năm kinh nghiệm.

Trong khi đó, vị trí Bộ trưởng-Thống đốc BCC sẽ do bà Juana Lilia Delgado, cử nhân quan hệ kinh tế quốc tế, đảm nhiệm.

Cũng trong ngày 2/2, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) Eduardo Martínez đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thay cho bà Elba Rosa Pérez đã giữ chức vụ này hơn 11 năm.

Đại biểu Quốc hội, Thống đốc tỉnh miền Trung Villa Clara Alberto López được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp Thực phẩm, thay thế cho ông Manuel Santiago Sobrino.

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)
Cuba hoãn tăng giá nhiên liệu
Cuba hoãn tăng giá nhiên liệu

Chính phủ Cuba đã tạm hoãn kế hoạch tăng giá nhiên liệu lên gấp 5 lần từ ngày 1/2 do một sự cố an ninh mạng làm ảnh hưởng tới hệ thống phân phối xăng dầu bằng ngoại tệ ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN