Cuba tiến hành các biện pháp mới điều chỉnh kinh tế vĩ mô

Chính phủ Cuba vừa công bố quyết định tăng gấp 5 lần giá xăng và dầu diesel kể từ ngày 1/2, từ 25 peso hiện tại lên 132 peso (1,1 USD theo tỷ giá hối đoái chính thức).

Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại Havana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, mức tăng 428% nêu trên nằm trong kế hoạch điều chỉnh kinh tế vĩ mô mà Chính phủ Cuba vừa công bố hồi tháng 12.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 8/1 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính và Vật giá Vladimir Reguero nhấn mạnh những thay đổi này nhằm mục đích “hồi sinh” nền kinh tế Cuba hiện đang sa lầy trong khủng hoảng.

Cũng từ ngày 1/2, khoảng 28 trạm xăng tại Cuba sẽ bắt đầu thu phí nhiên liệu bằng ngoại tệ đối với khách du lịch. Bộ trưởng Vladimir Reguero cho biết việc tính phí xăng dầu bằng USD sẽ giúp Cuba tăng thu ngoại tệ và sử dụng nguồn này để chi trả nhiên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế.

Chính phủ Cuba dự kiến sẽ thành lập một số trung tâm dịch vụ chỉ bán xăng dầu bằng ngoại tệ mạnh và chấp nhận các loại hình thanh toán quốc tế như thẻ VISA, Mastercard và MIR của Nga.

Cùng ngày, Chính phủ Cuba công bố quyết định tăng 25% giá điện đối với những người sử dụng nhiều hơn 500Kw/giờ và giá khí hóa lỏng dân sinh từ tháng 3 tới nhằm cắt giảm mức trợ cấp và khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O cho hay việc tăng giá điện sẽ chỉ ảnh hưởng đến khoảng 5% số người tiêu dùng.

Mai Phương (TTXVN)
Cuba điều chỉnh ưu đãi thuế quan
Cuba điều chỉnh ưu đãi thuế quan

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Tài chính và Vật giá Cuba mới đây đã quyết định gia hạn đến ngày 31/3/2024 nhiều ưu đãi thuế quan đặc biệt và tạm thời được phê duyệt theo Nghị quyết 280/2023 về việc miễn nộp thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch trong hành lý của người nhập cảnh đảo quốc vùng Caribe này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN