Chủ tịch Hạ viện Mỹ nêu điều kiện phê duyệt viện trợ cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã nhắc lại yêu cầu được cung cấp thêm thông tin về chiến lược đối với Ukraine và yêu sách của đảng Cộng hòa đòi chính quyền thay đổi chính sách nhập cư - động thái này tiếp tục gây ra tình trạng bế tắc trong cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần giữa các bên về sự hỗ trợ an ninh cho Kiev.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: CNN

Trong bức thư công bố ngày 5/12, ông Johnson nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại rằng Tổng thống Joe Biden phải đáp ứng các yêu cầu giám sát của Quốc hội về việc chính quyền cho đến nay đã không đưa ra các mục tiêu được xác định rõ ràng và việc không cung cấp vũ khí thiết yếu (cho Ukraine) một cách kịp thời”.

Ông Johnson công bố lá thư trên để hồi đáp lá thư của Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young hôm 4/12, trong đó bà cảnh báo rằng Washington sắp hết thời gian và tiền bạc để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 110 tỷ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022, nhưng chưa thông qua bất kỳ khoản viện trợ nào cho Kiev kể từ khi đảng Cộng hòa tiếp quản Hạ viện từ tay đảng Dân chủ vào tháng 1/2023.

Thủ lĩnh phe đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối phát biểu trực tuyến trước Thượng viện Mỹ. Trước đó, theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky sẽ phát biểu trước Thượng viện Mỹ trong cuộc họp kín ngày 5/12 thông qua liên kết video. Ông có ý định kêu gọi các Thượng nghị sĩ Mỹ tài trợ thêm cho nhu cầu của Ukraine.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội cấp 106 tỷ USD để trợ giúp Kiev và Tel Aviv, nhưng các nghị sĩ từ chối thực hiện yêu cầu của ông.

Cũng liên quan đến xung đột Nga- Ukraine, ngày 5/12, phóng viên TTXVN tại Nga cho biết, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Dmitry Polyansky cho hay theo yêu cầu của Nga, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức cuộc họp về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev vào ngày 11/12.

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, ông Polyansky nêu rõ: “Khoảng 15h00' ngày 11/12 giờ New York, cuộc họp mà chúng tôi yêu cầu về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ diễn ra và một diễn giả rất thú vị cũng sẽ có mặt ở đó”.

Cũng theo ông Polyansky, phía Nga sẽ tổ chức cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 8/12 theo thể thức Arria.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, cũng trong ngày 5/12, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết nước này đã chi khoảng 93 tỷ USD cho quốc phòng và “các chi phí cực kỳ quan trọng” trong năm nay.

Trên tài khoản mạng xã hội, Thủ tướng Ukraine thông báo: "Năm nay, chúng tôi đã chi 3,4 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 93 tỷ USD), trước hết, cho an ninh và quốc phòng, cũng như các hạng mục ngân sách quan trọng. Chúng tôi đang bù đắp thâm hụt ngân sách hơn 1.000 tỷ hryvnia (27,3 tỷ USD) bằng sự hỗ trợ của các đối tác”. Theo ông Shmyhal, trong 11 tháng qua, Ukraine đã nhận được 37,4 tỷ USD tài trợ nước ngoài, trong đó có 14 tỷ USD thông qua quỹ của Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Shmygal trước đó từng tuyên bố Ukraine phân bổ 100% tiền thuế thu được từ người dân và doanh nghiệp cho nhu cầu quân sự. Trong khi đó, Bộ Tài chính Ukraine báo cáo, trong 9 tháng qua, chi tiêu cho nhu cầu quân sự đã vượt quá 34 tỷ USD, chiếm gần 60% chi ngân sách nhà nước.

Đoàn Hùng - Duy Trinh -  Ngọc Biên  (TTXVN)
Báo Izvestia: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine ở một nước phương Tây
Báo Izvestia: Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine ở một nước phương Tây

Một nguồn tin cấp cao nói với nhật báo Izvestia của Nga rằng Điện Kremlin sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine, kể cả khi được tổ chức ở một quốc gia phương Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN