Chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum

Chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum với tội danh "phản quốc" và làm suy yếu an ninh quốc gia.

Chú thích ảnh
Đại tá Amadou Abdramane, thành viên của Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc (CNSP), lực lượng đang nắm quyền lãnh đạo Niger, phát biểu trên truyền hình ngày 9/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger, Đại tá Amadou Abdramane đã đưa ra tuyên bố trên đêm 13/8. Tuyên bố không nêu chi tiết các cáo buộc hay thời điểm xét xử Tổng thống bị phế truất.

Ngày 26/7 vừa qua, một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính và tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum. Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng quốc gia Bảo vệ tổ quốc do Tướng Abdurahmane Tchiani đứng đầu đề điều hành đất nước. Từ đó đến nay ông Bazoum cùng gia đình bị quản thúc tại dinh thự tổng thống ở thủ đô Niamey.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã áp đặt trừng phạt Niger sau cuộc đảo chính và đang xem xét các phương án nhằm "khôi phục trật tự hiến pháp" ở nước này, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Vài giờ trước khi chính quyền quân sự Niger tuyên bố sẽ truy tố Tổng thống bị phế truất Bazoum, một nhóm học giả Hồi giáo Nigeria được cử tới Niamey để đàm phán với chính quyền quân sự Niger cho biết chính quyền này sẵn sàng đối thoại với ECOWAS. Một thành viên trong đội ngũ truyền thông của chính quyền quân sự Niger cũng xác nhận với báo chí thông tin nêu trên, cho biết các cuộc đối thoại có thể diễn ra trong những ngày tới.

Cuộc đảo chính tại Niger là cuộc đảo chính thứ 7 ở khu vực Tây và Trung Phi trong vòng 3 năm qua, làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc xung đột tiếp theo ở khu vực Sahel nghèo khó.

Lê Ánh (TTXVN)
Chính quyền quân sự Niger có khả năng đối thoại với ECOWAS
Chính quyền quân sự Niger có khả năng đối thoại với ECOWAS

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sau cuộc gặp chính thức ở Niamey ngày 13/8 với chính quyền quân sự Niger, một nhóm các học giả Hồi giáo của Nigeria cho biết những người đứng đầu cuộc đảo chính ở Niger sẵn sàng đối thoại để giải quyết bế tắc với Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN