Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người tại bang Missouri

Cảnh sát Mỹ ngày 19/8 đã bắn chết một đối tượng tình nghi tại thành phố St. Louis, thuộc bang Missouri cách không xa thị trấn Ferguson nơi đang diễn ra các cuộc biểu tình bạo động liên quan tới vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu không có vũ khí.

Thông tin từ cảnh sát thành phố xác nhận đối tượng bị bắn đã tử vong trong vụ việc xảy ra bên ngoài một tiệm tạp hóa thành phố này. Một nhóm cảnh sát tuần tra đã nổ súng vào một người đàn ông mang theo dao trong trạng thái kích động khi kẻ này tiến gần xe tuần tra và không nghe theo mệnh lệnh từ phía cảnh sát.

Cảnh sát được triển khai để ngăn chặn người biểu tình tại thị trấn Ferguson. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời phóng viên, cảnh sát trưởng Ed Kuntz cho biết công tác điều tra đã bắt đầu và dữ liệu ban đầu cho thấy vụ nổ súng từ phía cảnh sát là chính đáng. Trước khi có kết quả điều tra chính thức, lực lượng an ninh sẽ ưu tiên tập trung bảo vệ người dân cũng như tài sản. Nhiều người dân đã tụ tập bên ngoài hiện trường vụ nổ súng để phản đối hành động của cảnh sát.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bang Missouri vẫn đang chìm trong làn sóng biểu tình bạo động diễn ra suốt từ ngày 9/8 sau cái chết của thanh niên da màu Michael Brown. Đã có 6 người bị thương do bị trúng đạn và 31 người bị bắt trong các cuộc biểu tình này.

Đến tối 19/8, đám đông biểu tình vẫn tiếp tục đổ xuống các đường phố, mang theo biển hiệu và hô vang khẩu hiệu phản đối. Tuy nhiên, cuộc biểu tình mới nhất này khá ôn hòa và không có các hành động bạo lực.

Vụ án mạng tại Ferguson đã làm bùng phát làn sóng biểu tình không chỉ ở thị trấn 21.000 dân, chủ yếu là da màu, mà tại nhiều thành phố của Mỹ cũng đã diễn ra các buổi thắp nến với sự tham gia của hàng nghìn người cầu nguyện. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã hai lần phải lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Mỹ trong vụ Ferguson. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty nêu rõ Cairo đang theo sát các diễn biến căng thẳng tại Ferguson cũng như các phản ứng xung quanh vụ việc.


Ông Abdelatty cũng dẫn tuyên bố của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi kiềm chế, khẳng định đây là quan điểm chung của cộng đồng quốc tế.

Đáp lại, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf khẳng định cách hành xử của Washington trong vụ việc là "minh bạch, trung thực và cởi mở".


TTXVN/Tin tức


Cảnh Ferguson như vùng chiến sự
Cảnh Ferguson như vùng chiến sự

Cảnh sát Mỹ phải sử dụng tới hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm vào những người biểu tình ở thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri. Bạo lực tiếp tục leo thang khiến Ferguson giống như một khu vực chiến sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN