Căng thẳng leo thang với Nga, phương Tây tràn lan dự báo về chiến tranh Ukraine

Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Nga với Ukraine, liên tục xuất hiện những đồn đoán, dự báo về ngày xảy ra chiến tranh giữa hai nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Vox, chiều 14/2, các hãng tin Mỹ khiến các thị trường giật mình khi đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nói trong một đoạn video rằng: “Chúng tôi được thông báo rằng ngày 16/2 sẽ là ngày xảy ra cuộc tấn công”. Sau đó, người phát ngôn của ông Zelensky đã đính chính rằng ông chỉ đang nhắc tới thông tin mà báo chí đưa.

Sự hiểu lầm nói trên là một trong những thông tin lộn xộn nhất giữa hàng loạt dự báo tương tự xuất hiện trên truyền thông thế giới.  

Theo tờ Vox, các quan chức Mỹ và châu Âu cố gắng phỏng đoán các bước tiếp theo trong một cuộc chiến có thể hoặc không bao giờ xảy ra.

Video Nga di chuyển vũ khí về khu vực sát biên giới Ukraine (nguồn: CNN):

Nga đã tập trung khoảng 130.000 quân ở biên giới với Ukraine và yêu cầu phương Tây đưa ra các nhượng bộ nhất định để giảm leo thang. Nga đã phủ nhận ý định xâm lược Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Nga với Mỹ và các đồng minh vẫn chưa mang lại giải pháp nào. 

Trong bối cảnh này, thế giới đang phải đồn đoán về mọi khả năng. Dường như ai cũng có thể là chuyên gia. Người nói rằng khi mặt đất đóng băng sẽ là thời điểm mà xe tăng Nga có thể lăn qua biên giới Ukraine. Người lại nói rằng đường lầy lội hay không cũng không quan trọng.

Người ta thậm chí còn đưa ra dự đoán dựa trên thời điểm mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine lần trước: vài ngày sau Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi, hay khi ông đưa quân vào Gruzia đúng thời điểm Thế vận hội Bắc Kinh 2008. 

Dưa trên hai sự kiện đó, một số người dự đoán rằng Tổng thống Putin sẽ đợi đến sau Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh năm nay để tránh làm mất lòng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Chú thích ảnh
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 11/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “Điều đó có thể sẽ sớm xảy ra”, có nghĩa là trước khi Thế vận hội tại Trung Quốc kết thúc.

Thời điểm ngày 16/2 mà ông Zelensky đưa ra có thể chỉ là một câu nói đùa gây hiểu nhầm, nhưng cho thấy một điều: Tất cả mọi người, kể cả các quan chức chính phủ, đang hành động mà không có nhiều thông tin và ngay cả khi họ có thông tin, họ cũng có thể sử dụng một cách chiến lược để đạt được mục tiêu của mình.

10 ngày trước, Lầu Năm Góc nói với các phóng viên rằng Nga có khả năng “sản xuất một video tuyên truyền, có cảnh xác chết và diễn viên” để làm cái cớ cho chiến tranh.

Nhóm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cố gắng chứng tỏ rằng Mỹ đang làm mọi thứ để ngăn chặn chiến tranh. Các quan chức cho biết họ hy vọng tiết lộ về video tuyên truyền này sẽ làm cho video đó kém hiệu quả hoặc ngăn chặn Nga thực hiện ngay từ đầu.

Tuy nhiên, phóng viên của hãng tin AP là Matt Lee không chấp nhận. Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, ông đã chỉ trích người phát ngôn Ned Price rằng ông này đang theo đuổi thuyết âm mưu khi cáo buộc Nga đang làm ra một video như vậy mà không cung cấp bằng chứng.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: AFP/TTXVN

Mặc dù ông Price nhấn mạnh rằng chính việc ông thông báo điều này cho báo chí là bằng chứng đầy đủ, nhưng phóng viên Lee không đồng ý. Ông đã nhắc lại với ông Price về thông tin tình báo Mỹ có về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq và rằng thủ đô Kabul của Afghanistan sẽ không rơi vào tay Taliban.

Một tuần sau, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan lại cho biết: “Có khả năng rõ ràng là Tổng thống Vladimir Putin sẽ ra lệnh thực hiện hành động quân sự và xâm lược Ukraine trong thời gian này, trong khoảng thời gian này và có thể bao gồm khoảng thời gian trước ngày 20/2, trước khi Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc”. 

Ngay lập tức, các phóng viên đưa tin về Nhà Trắng lại học theo phóng viên Lee, hối thúc ông Sullivan đưa ra bằng chứng. Phóng viên tin tức PBS Nick Schifrin đã viết một dòng tweet thu hút chú ý: “Mỹ dự kiến cuộc xâm lược sẽ bắt đầu vào tuần tới, 6 quan chức Mỹ và phương Tây đã nói với tôi như thế”.

Theo tờ Vox, không rõ tại sao lại có quá nhiều dự báo về xung đột Ukraine-Nga như vậy. Mặc dù tất cả đều chỉ là dự báo và có thể sai như dự báo thời tiết, nhưng có một số điều có thể nói một cách chắc chắn.

Đó là nếu có chiến tranh, đó sẽ là thảm họa. Cuộc chiến sẽ định hình lại vai trò của Nga ở châu Âu và đặt câu hỏi về năng lực của Tổng thống Biden khi mà Mỹ sắp diễn ra bầu cử giữa kỳ năm 2022. 

Đó là nếu có chiến tranh, số người chết có thể cao hơn các cuộc xung đột xuất phát từ cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 hoặc thậm chí là cao hơn các cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ trong những năm 1990. Còn khi nào kịch bản này xảy ra thì không ai biết.

Thùy Dương/Báo Tin tức
30 năm quan hệ thăng trầm Nga-Ukraine: Triển vọng nối lại quan hệ vẫn rộng cửa
30 năm quan hệ thăng trầm Nga-Ukraine: Triển vọng nối lại quan hệ vẫn rộng cửa

Đại biện lâm thời Nga tại Ukraine Alexander Lukashik cho biết Moskva đã nhiều lần ra tuyên bố ở các cấp độ khác nhau về việc sẵn sàng nối lại đối thoại để khôi phục quan hệ toàn diện với Kiev. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN