Các nhà lãnh đạo GCC kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 5/12 đã cảnh báo về tình hình xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Israel di chuyển sát biên giới với Dải Gaza ngày 5/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong Tuyên bố Doha được thông qua tại phiên họp thứ 44 của Hội đồng tối cao GCC ở Qatar, lãnh đạo các nước GCC cảnh báo về mối nguy hiểm của việc mở rộng đối đầu và xung đột lan rộng sang các khu vực khác ở Trung Đông.

GCC nhấn mạnh rằng khu vực Trung Đông đang phải đối mặt với những thách thức nguy hiểm do việc Israel ném bom vào Dải Gaza dẫn đến bạo lực leo thang. Tuyên bố cũng kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững, đồng thời đảm bảo việc đưa tất cả hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Lãnh đạo và đại diện của 6 nước GCC (gồm Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) cùng khách mời là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự hội nghị trên.

Theo Văn phòng truyền thông của Hamas, kể từ ngày 7/10 đến ngày 5/12, tổng cộng  16.248 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, trong đó có tới 70% là phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó, giới chức Israel cho biết khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Ngoài ra, văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết hiện Hamas đang giữ 138 con tin. 

Cũng trong ngày 5/12, Quốc vương Abdullah của Jordan cảnh báo rằng chiến dịch ném bom không ngừng của Israel đang khiến tình hình trở nên ngày càng “nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Quốc vương Jordan đưa ra phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides tại thủ đô Amman. Tại cuộc gặp, Quốc vương Abdullah và Tổng thống Nikos Christodoulides đã đề cập việc tăng cường các nỗ lực nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ dân thường Palestine ở Dải Gaza.

Quốc vương Abdullah đã vận động các nhà lãnh đạo phương Tây gây áp lực đối với  Israel để dòng viện trợ không bị gián đoạn và mở các cửa khẩu do chính quyền Tel Aviv kiểm soát để cung cấp đủ viện trợ cần thiết.

Hai bên cũng bày tỏ lo ngại bạo lực sẽ lan rộng ở vùng Bờ Tây giáp giới Jordan, khi người định cư Do Thái tấn công dân thường Palestine, tịch thu đất đai, trong bối cảnh các cuộc tấn công quân sự của Israel gia tăng.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Rocket của Hamas từng rơi trúng căn cứ nghi chứa tên lửa hạt nhân của Israel
Rocket của Hamas từng rơi trúng căn cứ nghi chứa tên lửa hạt nhân của Israel

Phân tích hình ảnh của New York Times cho thấy một quả rocket mà Hamas phóng từ Dải Gaza vào ngày 7/10 đã đánh trúng một căn cứ quân sự của Israel bị nghi là nơi chứa tên lửa có khả năng hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN