Brazil phá âm mưu khủng bố trước thềm Olympic

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ một nhóm đối tượng âm mưu thực hiện các hành động khủng bố ngay trước 2 tuần diễn ra Thế vận hội mùa Hè (Olympic) 2016.

Lực lượng an ninh Brazil tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố tại ga tàu điện ngầm Paraiso ở thành phố Sao Paulo ngày 20/7. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/7, theo Bộ Tư pháp Brazil, các đối tượng trên bị tóm gọn trong một chiến dịch chống khủng bố được triển khai sáng cùng ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ kế hoạch chi tiết của chiến dịch này.

Trước đó, ngày 20/7, hãng thông tấn Agencia Brasil của Brazil đưa tin gần 300 nhân viên an ninh hạt nhân của nước này sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho Olympic 2016. Những nhân viên này thuộc Ủy ban Năng lượng hạt nhân quốc gia (CNEN) sẽ tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh tại Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic 2016) với nhiệm vụ trọng tâm là phòng ngừa và phát hiện các nguy cơ hạt nhân và tình trạng khẩn cấp cũng như đối phó với những sự cố như vậy.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thể thao Brazil Leonardo Picciani cho biết nước này sẽ rất thận trọng trước các mối đe dọa khủng bố và sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Thế vận hội 2016.

Được biết, sau loạt vụ khủng bố xảy mới đây trên thế giới, Brazil đã tăng cường an ninh cho Olympic 2016 bao gồm việc tăng cường triển khai quân đội bên trong và xung quanh các địa điểm thi đấu của đại hội thể thao này, và tại các vị trí chiến lược. Brazil sẽ huy động 85.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội để đảm bảo an ninh, nhiều gấp đôi so với lực lượng an ninh được huy động tại sự kiện tương tự ở thủ đô London của Anh cách đây 4 năm. Bên cạnh đó, nước này cũng sẽ sử dụng các thiết bị an ninh tối tân và điều động hàng chục nghìn lính đặc nhiệm phục vụ công tác trên.

Olympic 2016 sẽ khởi tranh ngày 5/8 tới và kéo dài tới ngày 21/8, trong khi đó Paralympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 7-18/9 tới.

TTXVN/Tin Tức
Người dân Brazil không mặn mà với Olympic
Người dân Brazil không mặn mà với Olympic

Có tới 50% người Brazil được hỏi phản đối việc tổ chức sự kiện thể thao Thế vận hội Olympic 2016 khai mạc tại thành phố Río de Janeiro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN