Nga có thể bị cấm tham gia Olympic 2016

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có thể ra quyết định cấm không chỉ các vận động viên điền kinh mà toàn bộ đội tuyển Olympic Nga tham gia Olympic ở Brazil sắp tới.

Cơ sở cho quyết định cấm Nga tham gia Olympic là báo cáo tình trạng lạm dụng doping trong thể thao Nga.

Báo mạng Đức Spiegel Online ngày 19/6 cho biết Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có thể ra quyết định cấm không chỉ các vận động viên điền kinh mà toàn bộ đội tuyển Olympic Nga tham gia kỳ thế vận hội tổ chức ở Rio de Janeiro sắp tới. Một phương án khác là IOC có thể quyết định cấm vận động viên Nga tham gia các môn thi đấu nhất định.

Dẫn các nguồn tin trong IOC, báo mạng trên cho biết cơ sở cho quyết định trên là báo cáo của giáo sư Richard McLaren, người đứng đầu cuộc điều tra của Cơ quan chống doping thế giới (WADA) về tình trạng lạm dụng doping trong thể thao Nga. Báo cáo này sẽ được công bố ngày 15/7.

Tuy nhiên, báo mạng Đức cho biết vào đêm trước hội nghị thượng đỉnh IOC, diễn ra ngày 21/6, một cuộc đối thoại sẽ được tổ chức giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch IOC Thomas Bach, người vốn có quan hệ thân thiện với Tổng thống Putin. Cuộc thảo luận có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của IOC.


Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) trong cuộc họp ngày 17/6 ở Vienna đã quyết định không khôi phục tư cách thành viên của Liên đoàn Điền kinh toàn Nga (ARAF), điều đồng nghĩa với việc cấm các vận động viên Nga tham gia Thế vận hội Rio de Janeiro.

TTXVN/Tin Tức
WHO phản đối lời kêu gọi hoãn tổ chức Olympic 2016 tại Brazil
WHO phản đối lời kêu gọi hoãn tổ chức Olympic 2016 tại Brazil

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phản đối lời kêu gọi của hơn 100 nhà khoa học hàng đầu về việc hoãn hoặc dời địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa Hè 2016 (Olympic 2016) ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil vì lo ngại bùng phát bệnh dịch do virus Zika tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN