Bolivia cắt quan hệ ngoại giao với Paraguay

Tổng thống Bolivia (Bôlivia) Evo Morales thông báo nước này sẽ đóng cửa sứ quán và cắt quan hệ ngoại giao với Paraguay (Paragoay) để phản đối việc Tổng thống Fernando Lugo bị quốc hội nước láng giềng phế truất hôm 22/6.

Biểu tình ủng hộ Tổng thống Fernando Lugo. Ảnh: THX/TTXVN


Theo hãng tin chính thức ABI của Bôlivia, quyết định trên được Tổng thống Morales thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 43 của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) diễn ra ngày 29/6 tại Mendoza (Áchentina).


Phát biểu tham luận tại hội nghị, nhà lãnh đạo cánh tả này tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không quan hệ ngoại giao với một nước một khi tổng thống là sản phẩm của một đảo chính nghị viện”.


Tổng thống Morales coi quyết định đình chỉ tư cách thành viên đầy đủ của Paraguay đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mercosur lần này là “chưa đủ”. Theo ông, nếu không được ngăn chặn, loại hình đảo chính này có thể sẽ được lặp lại tại bất kỳ một nước nào khác.


Như vậy, Bolivia là quốc gia có phản ứng mạnh mẽ nhất trước những gì đã xảy ra mà nhiều nước coi là đảo chính tại Paraguay. Cho đến nay nhiều nước đã quyết định rút đại sứ hoặc triệu hồi đại sứ để tham khảo ý kiến nhưng chưa có nước nào thông báo đóng cửa sứ quán và cắt quan hệ ngoại giao với Asuncion như Bolivia.


TTXVN/Tin Tức

 

LHQ ủng hộ Tổng thống bị phế truất của Paragoay
LHQ ủng hộ Tổng thống bị phế truất của Paragoay

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 27/6 đã bày tỏ mối quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Paragoay liên quan đến vụ Thượng viện nước này bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo, đồng thời tuyên bố ủng hộ những nỗ lực dàn xếp của các nhà lãnh đạo trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN