LHQ ủng hộ Tổng thống bị phế truất của Paragoay

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon ngày 27/6 đã bày tỏ mối quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Paragoay liên quan đến vụ Thượng viện nước này bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo, đồng thời tuyên bố ủng hộ những nỗ lực dàn xếp của các nhà lãnh đạo trong khu vực.

 

Ông Fernando Lugo- Tổng thống hợp hiến vừa bị bỏ phiếu miễn nhiệm. Nguồn: Internet.

 

Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Martin Nesirky, cho biết, Tổng Thư ký Ban Ki-moon rất quan tâm tới những căng thẳng chính trị ở Paragoay và lo ngại về vụ xét xử chính trị dẫn tới việc phế truất Tổng thống Lugo cũng như ảnh hưởng của vụ này đối với thể chế dân chủ tại quốc gia Nam Mỹ. Tổng Thư ký LHQ cũng kêu gọi các bên ở Paragoay giải quyết ổn thỏa những bất đồng chính trị. Ông Ban Ki-moon cũng hoan nghênh một phái bộ do Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) cử đến Paragoay để tìm hiểu tình hình.

 

Tổng thống hợp hiến của Paragoay, Fernando Lugo bị Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bãi miễn chức vụ hồi tuần trước với cáo buộc ông "thiếu trách nhiệm trong việc thực thi chức trách". Đơn kháng cáo của ông Fernando Lugo đã bị Tòa án Tối cao Paragoay bác bỏ. Lãnh đạo các nước Mỹ Latinh dự kiến sẽ gặp nhau trong ngày 28/6 để thảo luận vấn đề này.

 

TTXVN/Tin tức

Đằng sau vụ phế truất Tổng thống Paragoay
Đằng sau vụ phế truất Tổng thống Paragoay

Bãi nhiệm tổng thống cánh tả đương nhiệm, nhanh chóng đưa phó tổng thống cánh hữu lên nắm quyền và thành lập nội các mới. Những bước đi này cho thấy những toan tính cho một cuộc đảo chính đã được cân nhắc kỹ lưỡng tại Paragoay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN