Boeing: Trung Quốc sẽ cần 8.560 máy bay thương mại mới

Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) vừa dự báo các hãng hàng không Trung Quốc sẽ cần 8.560 máy bay thương mại mới cho đến năm 2042, tăng so với mức 8.485 máy bay trong dự báo trước đó đưa ra hồi năm ngoái, do tăng trưởng kinh tế và nhu cầu đi lại trong nước ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX thực hiện chuyến bay đánh giá chất lượng tại nhà máy ở Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vào tháng 6/2023, Boeing cho biết vẫn “rất lạc quan” về thị trường hàng không Trung Quốc, quốc gia sẽ chiếm 20% thị trường vận tải hàng không toàn cầu.

Boeing vẫn đang chờ đợi để tiếp tục giao những chiếc máy bay 737 MAX bán chạy nhất của mình cho các hãng hàng không Trung Quốc sau hơn 4 năm tạm dừng và hầu như không nhận được đơn đặt hàng mới nào từ các hãng hàng không kể từ năm 2017.

Boeing dự kiến đội bay của Trung Quốc sẽ tăng hơn gấp đôi lên gần 9.600 máy bay trong 20 năm tới và thị trường hàng không nội địa của Trung Quốc sẽ lớn nhất thế giới vào cuối giai đoạn dự báo này, với nhu cầu 6.470 máy bay một lối đi như dòng máy bay Boeing 737 MAX.

Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị thương mại của Boeing Darren Hulst cho biết, hoạt động vận tải hàng không nội địa ở Trung Quốc đã vượt mức trước đại dịch và hoạt động vận tải quốc tế đang phục hồi ổn định. Khi nền kinh tế và hoạt động giao thông của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, dòng máy bay thương mại của Boeing sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng sự tăng trưởng đó một cách bền vững và kinh tế.

Vân Anh (TTXVN)
Boeing đặt mục tiêu cho thời điểm phóng tàu vũ trụ Starliner chở phi hành đoàn
Boeing đặt mục tiêu cho thời điểm phóng tàu vũ trụ Starliner chở phi hành đoàn

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) ngày 7/8 thông báo tàu vũ trụ Starliner sẽ sẵn sàng thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 3/2024, sau khi các lỗi kỹ thuật được khắc phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN