Bộ trưởng Quốc phòng Anh cân nhắc từ chức

Theo tờ The Times (Anh) ngày 15/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace đang xem xét khả năng rời khỏi chính phủ và từ chức.

Chú thích ảnh
Ông Ben Wallace. Ảnh: Sky News

Nguồn tin trên lưu ý rằng Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang chuẩn bị cải tổ nội các vào mùa thu nhằm tạo động lực trước cuộc bầu cử tiếp theo.

Trong khi đó, ông Wallace cho rằng thời gian làm bộ trưởng quốc phòng của mình sắp kết thúc và ông đang xem xét khả năng rời khỏi chính phủ.

"Cuộc cải tổ này là cho tương lai và ông Rishi muốn giới thiệu cho công chúng một đội ngũ mới trước cuộc bầu cử. Ông Wallace có lẽ sẽ không ứng cử, vì vậy đã đến lúc ông ấy phải từ chức", tờ The Times dẫn một nguồn tin trong chính phủ Anh cho biết.

The Times cũng trích dẫn một trong những lý do là Thủ tướng Anh đã không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác rằng ông Wallace sẽ trở thành Tổng thư ký tiếp theo của NATO. Điều này khiến một số người đặt câu hỏi liệu ông Wallace có muốn tiếp tục hoạt động chính trị hay không.

Tờ báo trên nhấn mạnh rằng ông Wallace đang xem xét từ giã chính trường hoàn toàn. Ông Wallace vẫn là người ủng hộ Thủ tướng Sunak và chính phủ hiện tại, nhưng quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Anh không liên quan đến những khó khăn hiện tại của đảng Bảo thủ.

Về những ứng cử viên kế nhiệm tiềm năng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh John Glen được cho là người có nhiều khả năng thay thế ông Wallace để trở thành người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ An ninh Tom Tugendhat và cựu Bộ trưởng Ngoại thương Anne-Marie Trevelyan cũng được coi là những người có khả năng kế vị ông Wallace.

Rất được lòng công chúng trong đảng, ông Wallace là bộ trưởng phục vụ liên tục và lâu nhất trong chính phủ, đã trải qua 5 đời thủ tướng kể từ năm 2014.

Công Thuận/Báo Tin tức
Anh và Trung Quốc khẳng định duy trì liên lạc chiến lược song phương
Anh và Trung Quốc khẳng định duy trì liên lạc chiến lược song phương

Ngày 14/7, trong cuộc trao đổi ngắn với Ngoại trưởng Anh phụ trách Khối thịnh vượng chung và các vấn đề phát triển James Cleverly, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho rằng là những nước lớn, Trung Quốc và Anh nên thể hiện trách nhiệm của mình và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu. Cuộc trao đổi diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN