Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo Ukraine về viện trợ vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết nước này "không phải Amazon" cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cho biết nước này "không phải là dịch vụ vận chuyển vũ khí của Amazon" cho Ukraine, nhấn mạnh Kiev nên “biết ơn” đối với các thành viên NATO thay vì chỉ trích.

“Có một lời cảnh báo nhỏ là, dù muốn hay không, mọi người muốn thấy lòng biết ơn. Họ (Ukraine) phải thuyết phục các chính trị gia đang nghi ngờ ở các quốc gia khác rằng sự viện trợ là xứng đáng”, ông Wallace nói với truyền thông Anh bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Litva hôm 12/7.

Bộ trưởng Wallace cũng kể lại rằng sau khi nhận được danh sách các yêu cầu vũ khí từ Ukraine vào năm ngoái, ông đã nói với các quan chức ở Kiev rằng “chúng tôi không phải là Amazon”.

Khi được hỏi về tuyên bố của ông Wallace, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “đã nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì chúng tôi đã làm”.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng phản đối nhận xét của ông Wallace, nói rằng chính phủ Ukraine đã nhiều lần cảm ơn London về sự hỗ trợ của họ.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi luôn rất biết ơn nước Anh, luôn biết ơn Thủ tướng Sunak và Bộ trưởng Quốc phòng Wallace. Tôi chỉ không biết ý ông Wallace là gì hoặc chúng tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào”.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo arabnews.com)
Ukraine đã nhận được bom chùm của Mỹ
Ukraine đã nhận được bom chùm của Mỹ

Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy Chiến dịch Lực lượng Liên hợp Tavria (Ukraine) xác nhận ngày 13/7 rằng nước này đã nhận được bom, đạn chùm từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN