Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo về ‘mối đe doạ thuỷ lôi’ ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm ở Biển Đen sau khi phát hiện một quả thủy lôi nghi của Ukraine trôi dạt gần tuyến đường vận chuyển ở vùng biển này.

Chú thích ảnh
Ảnh: Sputnik

Dẫn cảnh báo từ Hạm đội Biển Đen, trong tuyên bố đưa ra ngày 14/7, Moskva kêu gọi tất cả các tàu thuyền đi trên tuyến đường vận chuyển ở phía tây bắc Biển Đen nên thận trọng trước nguy cơ tiềm ẩn do thủy lôi gây ra.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quả thuỷ lôi trôi dạt ở Biển Đen do lực lượng Ukraine thả xuống khu vực vào đầu năm ngoái trong “các hoạt động rải thuỷ lôi bừa bãi ở khu vực ven biển”. Đồng thời, cơ quan này nói thêm rằng Quân đội Ukraine đã quan tâm đến an ninh hàng hải.

“Sự thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm của Hải quân Ukraine đã dẫn đến thực tế là ngày nay, một số lượng thuỷ lôi không xác định trôi dạt ở Biển Đen, gây ra mối đe doạ thường xuyên đối với hàng hải”, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố.

Kiev hiện chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Giới chức đã phát hiện nhiều quả thuỷ lôi trôi dạt không kiểm soát ở Biển Đen kể từ khi cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev nổ ra. Vào tháng 4/2022, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ phải cử các nhóm thợ lặn tinh nhuệ của Lực lượng phòng vệ dưới nước (SAS) đến một khu vực ngoài khơi bờ biển tỉnh Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phát hiện ra một quả thủy lôi nổi.

Trước đó, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện và rà phá 2 quả thuỷ lôi trôi nổi khác ở khu vực này. Trong đó, một quả gần eo biển Bosphorus và một quả khác gần biên giới quốc gia với Bulgaria. Hồi tháng 3/2022, Quân đội Romania cũng đã phát hiện và phá hủy một quả thủy lôi trôi nổi gần bờ Biển Đen của quốc gia này.

Cả Ukraine và Nga đều cáo buộc lẫn nhau đặt thuỷ lôi ở Biển Đen kể từ khi xung đột nổ ra. Tháng 4/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga “tạo ra mối đe dọa tồi tệ nhất đối với an ninh quốc tế kể từ Thế chiến thứ 2” bằng cách đặt thuỷ lôi như một “vũ khí thực tế của hành động không kiểm soát”.

Moskva đã bác bỏ cáo buộc của Kiev. Năm 2022, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Hải quân Ukraine đã đặt khoảng 420 thuỷ lôi lỗi thời bên ngoài một số cảng của nước này. Một số quả thuỷ lôi sau đó đã tách ra khỏi dây cáp và trôi dạt không kiểm soát trên biển.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ tới Ukraine
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ tới Ukraine

Ngày 15/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lần đầu tiên đến thăm Ukraine, để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN