'Biệt đội' các nữ tu chống buôn bán người

Nữ tu Rose Paite bước vào nhà ga chính của thành phố Guwahati (Ấn Độ) và quan sát đám đông. Bà thường đến các địa điểm công cộng đông người qua lại để ngăn chặn nguy cơ trẻ em bị rơi vào đường dây buôn người.

Chú thích ảnh
Nữ tu Paite là thành viên của tổ chức chống buôn bán người trên toàn cầu có tên Talitha Kum. Ảnh: NBC News

Chỉ vài giây sau đó, bà nhận thấy một tình huống đáng ngờ khi thấy một cô gái khoảng 15 tuổi ngồi cạnh một người đàn ông lớn tuổi. Xơ Paite lại gần và hỏi họ dự định đi đâu, cô gái này gặp gỡ người đàn ông ở hoàn cảnh nào.

Theo kênh NBC News (Mỹ), câu trả lời từ cô gái càng khiến xơ Paite thấy mình nghi ngờ là đúng. Cô gái cho biết mới gặp người đàn ông lớn tuổi trên tàu và chưa biết sẽ đi tới đâu. Xơ Paite nói chuyện với cô gái trong gần 4 phút nhưng cô gái từ chối cung cấp số điện thoại cho bà. Xơ Paite cảnh báo cô gái này có thể gặp rắc rối, rồi bà rời đi. Nhà ga Guwahati vẫn đông đúc và có nhiều trẻ em khác đang cần sự giúp đỡ của nữ tu này.

Xơ Paite thuộc tổ chức có tên Talitha Kum, bao gồm mạng lưới các nữ tu cùng đóng góp cho mục tiêu chống buôn bán người trên toàn cầu. Talitha Kum được thành lập tại Rome năm 2009 và hoạt động tại 92 quốc gia với 60.000 nữ tu.

Ngoài việc tìm kiếm, ngăn chặn các vụ buôn bán người, các xơ thuộc Talitha Kum còn lập nhà tình nghĩa tại một số quốc gia để làm nơi tạm trú cho phụ nữ và bé gái bỏ trốn khỏi những kẻ bắt giữ họ. Talitha Kum còn đẩy mạnh kêu gọi thay đổi luật để nghiêm khắc hơn trong cuộc chiến chống buôn người.

Nữ tu Lisa Pires tại thành phố Calangute thuộc Goa (Ấn Độ) miêu tả đây là một trong những khu vực có tình trạng buôn người “nhộn nhịp” nhất tại châu Á. Xơ Pires còn hoạt động như một thám tử tư. Bà dành nhiều ngày đến các khu dân cư phức tạp, hỏi người dân địa phương về những địa điểm có thể xảy ra tình trạng buôn người. Sau đó, xơ Pires dùng thông tin thu thập được để xây dựng bản đồ chi tiết về các địa điểm đáng nghi và chia sẻ với cảnh sát.

Giáo hoàng Francis đã gặp gỡ trên 100 thành viên của Talitha Kum tại Vatican năm 2020. Khi đó, Giáo hoàng nói: “Vấn đề được giải quyết tốt nhất qua việc trực tiếp đến các con phố”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhiều người chết vì mạo hiểm chụp ảnh tự sướng tại Ấn Độ
Nhiều người chết vì mạo hiểm chụp ảnh tự sướng tại Ấn Độ

Chỉ ba tháng đầu năm, Ấn Độ đã ghi nhận hàng chục ca tử vong vì chụp ảnh tự sướng (selfie) và đó dường như chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN