Biến đổi khí hậu gây nắng nóng bất thường ở Nam Mỹ

Tình trạng ấm lên toàn cầu là nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng dữ dội thiêu đốt Nam Mỹ trong hai tháng 8 và 9 vừa qua, vốn là thời điểm cuối mùa Đông ở Nam bán cầu. 

Chú thích ảnh
Nhiệt kế điện tử hiển thị nhiệt độ 34 độ C tại thành phố Sao Paulo, Brazil ngày 23/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nghiên cứu của các chuyên gia đến từ khắp thế giới công bố ngày 10/10, nền nhiệt tại khu vực Nam Mỹ đã tăng thêm 4,3 độ, lên tới 40 độ C ở phần lớn các nước Brazil, Paraguay, Bolivia và Argentina ở thời điểm đang là cuối mùa Đông và đầu mùa Xuân ở khu vực Nam bán cầu. Nắng nóng bất thường cũng đã khiến nhiều trường hợp tử vong trong khu vực.

Nghiên cứu khẳng định hiện tượng El Nino năm nay đã góp phần đẩy nhiệt độ lên cao hơn, nhưng đó chỉ là một yếu tố nhỏ so với biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cảnh báo nếu hiện tượng ấm lên toàn cầu vượt hơn 2 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp, các đợt sóng nhiệt tương tự trong khu vực được dự đoán sẽ xảy ra mỗi 5-6 năm/lần.

Hồng Nhung (TTXVN)
Đợt nắng nóng bất thường tại Tây Ban Nha
Đợt nắng nóng bất thường tại Tây Ban Nha

Ngày 30/9, Cơ quan Dự báo thời tiết Tây Ban Nha cho biết những ngày đầu tháng 10 tại nhiều vùng ở nước này sẽ xuất hiện đợt nắng nóng bất thường. Hiện tượng này xảy ra sau khi người dân Tây Ban Nha vừa trải qua tháng 9 mát mẻ và nhiều mưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN