Bên trong đoàn tàu đặc biệt chuyên chở Chủ tịch Triều Tiên công du nước ngoài

Chuyến công du hiếm hoi của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa đã thu hút sự chú ý đến phương thức di chuyển của ông - một đoàn tàu bọc thép kiên cố và sang trọng.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện với Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Song Tao (thứ hai từ phải sang) trên chuyến tàu của ông Kim ở Trung Quốc vào ngày 9/1/2019. Ảnh: AP

Theo hãng tin CNA, chuyến đi tới vùng Viễn Đông của Nga – chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Kim Jong-un kể từ năm 2019 – mất khoảng một ngày. Tàu hỏa đã trở thành nét đặc trưng trong các chuyến công du ngoại giao của Triều Tiên, và thông tin về đoàn tàu chở lãnh đạo nước này cũng được giữ kín.

Truyền thống gia đình

Chú thích ảnh
Chuyến tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Vladivostok, Nga, ngày 24/4/2019. Ảnh: AP

Theo bài viết của hãng tin Reuters năm 2019, cha và ông nội của ông Kim Jong-un đều thích tàu hỏa và thường di chuyển bằng phương tiện này trong các nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước.

Trong đó, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong-un, thường xuyên ra nước ngoài bằng tàu hỏa cho đến khi qua đời vào năm 1994. Trong số đó, có chuyến thăm Bắc Kinh năm 1958 và chuyến đi vòng quanh Đông Âu qua Liên Xô năm 1984.

Cựu lãnh đạo Kim Jong-il ũng có chuyến đi kéo dài 3 tuần tới Moskva vào năm 2001 bằng tàu hỏa. Chuyến đi này sau đó đã được kể lại trong một cuốn sách của ông Konstantin Pulikovsky, quan chức làm việc tại Điện Kremlin, xuất bản năm 2002.

Ông Kim Jong-un cũng đã đi tàu hỏa tới Nga vào năm 2019 và một chuyến đi tới Việt Nam vào cùng năm để gặp Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump.

Hai trong số 4 chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un vào năm 2018 và 2019 – bao gồm cả chuyến đi đầu tiên rời Triều Tiên với tư cách là nhà lãnh đạo nước này – cũng bằng tàu hỏa.

An ninh nghiêm ngặt

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào khi khởi hành bằng tàu hỏa từ Bình Nhưỡng để thăm Nga. Bức ảnh do hãng KCNA công bố ngày 12/9. 

Gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là sử dụng những đoàn tàu đặc biệt giống hệt nhau, được chế tạo tại một nhà máy ở Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, được mệnh danh là “pháo đài di động”, đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện nay có cửa sổ chống đạn, vách và sàn tàu được gia cố để chống thuốc nổ.

“Đoàn tàu này được trang bị vũ khí tấn công và một máy bay trực thăng dùng để thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp”, Bộ trên cho biết.

Nhưng những đặc điểm này không phải là tuyến phòng thủ duy nhất của đoàn tàu. Theo báo cáo năm 2009 của nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, đội tàu đặc biệt chở lãnh đạo Triều Tiên gồm 3 đoàn tàu. Đoàn tàu đầu tiên chở khoảng 100 sĩ quan an ninh di chuyển phía trước, có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các nhà ga để phát hiện bom mìn và những mối đe dọa khác, cũng như xem xét mức độ an toàn của đường ray.

Đoàn tàu thứ hai thường chở lãnh đạo Triều Tiên, di chuyển sau đoàn tiền trạm từ 20 phút tới một giờ để đảm bảo an toàn. Đoàn tàu này được trang bị các hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, có toa riêng cho lãnh đạo với nội thất tiện nghi, cùng những toa khác cho đội ngũ trợ lý, quan chức và lực lượng cận vệ.

Toa tàu thứ ba chở đội ngũ an ninh, thành viên trong đoàn tùy tùng và các thiết bị liên lạc, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng như hàng hóa quá khổ. Hai chuyên xe bọc thép cũng được mang theo trên đoàn tàu này để đưa lãnh đạo Triều Tiên rời khỏi tàu khi đến đích.

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong-un trước khi lên tàu tới Nga ngày 10/9. Ảnh: KCNA 

Khi ở Triều Tiên, đoàn tàu sẽ dừng ở các ga được xây dựng riêng. Khi tàu của ông Kim đến gần ga, nguồn điện trên các đường ray khác sẽ bị ngắt để ngăn những đoàn tàu khác di chuyển.

Sang trọng và đầy đủ tiện nghi

Trong báo cáo của hãng tin Reuters về chuyến đi của ông Kim Jong-un năm 2019, đoàn tàu của ông có 21 toa được trang bị các phòng hội nghị, phòng ăn và phòng ngủ toàn màu trắng.

Một toa tàu được báo chí Triều Tiên ghi lại trong chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo tới Trung Quốc cho thấy bên trong toa có ghế da màu hồng và rèm màu ngà. Tàu cũng có một chiếc TV lớn.

Hãng tin Reuters nói rằng đoàn tàu có kết nối điện thoại vệ tinh để ông Kim Jong-un có thể theo dõi diễn biến và chỉ đạo. Đồng thời, theo báo Joo Ang Ilbo của Hàn Quốc, đoàn tàu có toa chở một trong những chiếc limousine Mercedes-Benz của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Đoàn tàu này chạy với tốc độ khoảng 45 km/h khi di chuyển trong nước, nhưng có thể tăng tốc lên 80 km/h trên đường ray ở Trung Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn tàu chuyên chở lãnh đạo Triều Tiên có độ an toàn rất cao vì được bọc giáp dày, nhưng điều đó cũng khiến trọng lượng tăng lên và tốc độ di chuyển khá chậm.

Theo cuốn sách của Pulikovsky, chuyến đi năm 2001 của nhà lãnh đạo Kim Jong-il chở những thùng rượu Bordeaux và Beaujolais bay từ Paris, cùng với tôm hùm sống.

Phương tiện an toàn hơn máy bay

Dẫn lời một vệ sĩ của của nhà lãnh đạo Kim Jong-il, bài viết năm 2010 của Reuters cho biết nhà lãnh đạo này không bao giờ đi máy bay vì lo ngại bị tấn công. Ông luôn chọn đi nước ngoài bằng tàu hỏa và sẽ sử dụng ô tô hoặc tàu để di chuyển trong nước.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un không loại trừ lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không. Nhà lãnh đạo đương nhiệm của Triều Tiên từng tới Trung Quốc và Singapore bằng máy bay vào năm 2018.

Theo tờ Asahi Shimbun, chuyến đi của ông Kim Jong-un tới thành phố Đại Liên của Trung Quốc năm đó đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên công du bằng đường hàng không kể từ năm 1986.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo CNA, AFP)
Tổng thống Nga bắt đầu hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Nga bắt đầu hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc nói chuyện ngắn tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông (Nga). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN