Truyền thông Hàn Quốc: Chủ tịch Kim Jong-un đang đi tàu hỏa tới Nga

Dẫn lời các quan chức chính phủ, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc ngày 11/9 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đi tàu hỏa tới Nga.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Kim Jong-un tham dự sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm 8/9/2023. Ảnh: CNN

Theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức chính phủ Hàn Quốc tiết lộ rằng chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã khởi hành tới Nga.

“Cơ quan tình báo cho rằng chuyến tàu chở ông Kim Jong-un đang di chuyển đến Vladivostok”, vị quan chức này nói.

Một quan chức cấp cao khác xác nhận ông Kim dường như đã rời Bình Nhưỡng và đang trên đường tới Nga.

Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moskva đều chưa chính thức xác nhận chuyến đi này. Triều Tiên cũng chưa tiết lộ liệu nhà lãnh đạo nước này đã bắt đầu chuyến đi dự kiến kéo dài 20 giờ bằng tàu hỏa tới Nga hay chưa. Vladivostok nằm cách biên giới với Triều Tiên 130 km.

Vào tuần trước, tờ The New York Times đưa tin Chủ tịch Triều Tiên dự kiến tới Vladivostok, có thể bằng tàu bọc thép trong tháng này. Tuy nhiên, cả Moskva và Bình Nhưỡng đều không công bố bất kỳ thông tin nào về thời gian và địa điểm của chuyến thăm.

Trước đó cùng ngày, trích dẫn nhiều nguồn tin trong khu vực, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin ông Kim có thể sẽ đến thăm vùng Viễn Đông của Nga “trong những ngày tới”.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng Chủ tịch Kim và Tổng thống Putin có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh bên lề Diễn đàn kinh tế ở Vladivostok trong tuần này.

Nếu được xác nhận, đây sẽ đánh là công du nước ngoài đầu tiên của của ông Kim sau gần 4 năm rưỡi và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin ngày 11/9, ông Putin đã tới Vladivostok để tham dự cuộc họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế vào ngày hôm sau.

Thông tin về cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường quan hệ quân sự với Moskva khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác an ninh sau hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Trại David vào tháng 8.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo CNN, Yonhap)
Hàn Quốc bình luận về khả năng Nga – Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh
Hàn Quốc bình luận về khả năng Nga – Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN