Ba Lan sẽ xây dựng liên minh chống thỏa thuận di cư mới của EU

Ba Lan tuyên bố kiên quyết phản đối việc bắt buộc tiếp nhận những người di cư “theo lệnh của Brussels”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki gặp cử tri ở thị trấn Łochów ngày 11/6/2023. Ảnh: PAP

Mạng tin Euractiv.pl (Ba Lan) ngày 12/6 dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Ba Lan, ông Piotr Müller cho biết, nước này sẽ tìm cách ngăn chặn hiệp ước di cư và tị nạn theo một thỏa thuận mới được các nước EU nhất trí vào tuần trước và sẽ xây dựng một liên minh ủng hộ quan điểm của Warsaw.

Trong cuộc họp của Hội đồng châu Âu cuối tuần trước tại Luxembourg, các bộ trưởng nội vụ EU đã thống nhất quan điểm đàm phán về quy định thủ tục xin tị nạn và quy chế quản lý tị nạn và di cư. Ba Lan và Hungary là những nước thành viên duy nhất trong EU bỏ phiếu chống.

“Ba Lan sẽ chặn các giải pháp liên quan đến việc tái định cư của người di cư”, người phát ngôn trên lưu ý, đồng thời gọi thỏa thuận mới được thông qua là “một suy nghĩ ngắn hạn, trên thực tế sẽ khiến làn sóng di cư gia tăng”.

Theo thỏa thuận di cư được đề xuất, các quốc gia EU sẽ bị ràng buộc bởi "sự đoàn kết bắt buộc" trong chính sách di cư, đồng thời có sự linh hoạt "liên quan đến lựa chọn đóng góp riêng", theo đó các quốc gia từ chối chấp nhận hạn ngạch người xin tị nạn đã được phân bổ sẽ được phép đóng góp tài chính, với số tiền tối thiểu là 20.000 euro cho một suất tái định cư. Các quan chức cho biết EU sẽ cam kết thực hiện ít nhất 30.000 lượt tái định cư mỗi năm.

Tuy nhiên, Ba Lan khẳng định không muốn nhận những người xin tị nạn cũng như không chi tiền, vì đại diện thường trực của Ba Lan tại EU Andrzej Sadoś cho rằng lựa chọn đóng góp tài chính thực sự là "một hình phạt" cho việc từ chối tuân thủ hạn ngạch.

Theo ông Müller, Ba Lan sẽ tìm cách xây dựng một liên minh trong Hội đồng châu Âu và Nghị viện EU chống lại thỏa thuận di cư mới mà các nước thành viên đã nhất trí và nếu thỏa thuận có hiệu lực, Warsaw sẽ không thực hiện các cam kết.

Trước đó, theo đài phát thanh Ba Lan (polskieradio.pl), Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki cho biết Warsaw kiên quyết phản đối việc Ủy ban châu Âu “đang tìm cách buộc Ba Lan và các quốc gia thành viên khác tiếp nhận người di cư”.

Phát biểu tại một cuộc tiếp xúc cử tri ở thị trấn Łochów, ông Morawiecki tuyên bố: “Chừng nào đảng Luật pháp và Công lý (PiS) của chúng tôi còn nắm quyền, chúng tôi sẽ không cho phép những người di cư bất hợp pháp đến Ba Lan mà không có sự đồng ý của chúng tôi”.   

Ông Morawiecki nói thêm: “Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là sự an toàn của các gia đình Ba Lan, sự an toàn của phụ nữ Ba Lan và sự an toàn của trẻ em Ba Lan. Chính phủ đang bảo vệ an ninh và sự gắn kết văn hóa Ba Lan”. 

Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh rằng Ba Lan “đã thể hiện tình đoàn kết thực sự với những người di cư thực sự” bằng cách chào đón những người sơ tán và tị nạn từ Ukraine đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với Nga. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Ba Lan bác cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Ba Lan bác cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 11/6, người phát ngôn của Bộ trưởng điều phối các cơ quan đặc biệt của Ba Lan, ông Stanislaw Zaryn, khẳng định nước này không liên quan đến các vụ nổ tại 2 đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc từ Nga tới châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN