Argentina phá giá đồng peso, tăng lãi suất sau chiến thắng sốc của ứng viên cực hữu

Ngày 14/8, Ngân hàng trung ương Argentina đã phá giá đồng tiền peso gần 18% và tăng lãi suất cơ bản thêm 21 điểm phần trăm lên 118% sau chiến thắng bất ngờ của ứng viên tự do cực hữu Javier Milei trong cuộc bầu cử sơ bộ. 

Chú thích ảnh
Ứng cử viên tổng thống Argentina, hạ nghị sĩ Javier Milei phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố tại Buenos Aires ngày 14/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân hàng trung ương Argentina cho biết đồng peso sẽ được giữ ở mức 350 đổi 1 USD cho đến cuộc bỏ phiếu tháng 10.

Theo kênh CNBC, các động thái này là nỗ lực của chính phủ nhằm xoa dịu thị trường sau chiến thắng bất ngờ của nghị sĩ Javier Milei khi ông giành được tỷ lệ phiếu bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Argentina - trên 30% và vượt xa dự đoán.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ cho thấy, với 75% số phiếu được kiểm, hạ nghị sĩ Javier Milei đang dẫn trước với 31,4% số phiếu bầu. Tiếp theo là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, đại diện cho liên minh cầm quyền theo đường lối trung tả Unión por la Patria (Liên minh vì Tổ quốc) với 21,02% số phiếu ủng hộ.

Việc hạ nghị sĩ Javier Milei dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ được xem là một bất ngờ do giới quan sát trước đó cho rằng đây là cuộc đua "song mã" giữa liên minh trung tả cầm quyền và liên minh đối lập bảo thủ.

Cơ quan Bầu cử Quốc gia Argentina cho biết, có 17 cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống tham gia cuộc bầu cử sơ bộ lần này. Theo quy định của luật bầu cử Argentina, các cặp ứng cử viên giành được từ 1,5% số phiếu ủng hộ trở lên sẽ được quyền tiếp tục tham gia vào cuộc bầu cử chính thức vào tháng 10.

Chứng khoán Argentina và trái phiếu chính phủ bằng đồng USD của nước này cũng giảm giá trị vào ngày 14/8.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá cao các biện pháp kinh tế trên do Chính phủ Argentina thực hiện. Trong tuyên bố, IMF nêu rõ tổ chức này hoan nghênh các cam kết bảo vệ ổn định nền kinh tế vĩ mô, cũng như các biện pháp nhằm xây dựng lại nguồn dự trữ ngoại tệ và củng cố trật tự tài chính do chính phủ Argentina đề ra.

Giám đốc truyền thông của IMF Julie Kozack nhấn mạnh các biện pháp mới được Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernández ban hành sẽ giúp nền kinh tế này đi đúng hướng. Ngoài ra, bà Kozack khẳng định Ban Giám đốc IMF sẽ chính thức thông qua việc giải ngân 7,5 tỷ USD cho Argentina trong cuộc họp vào ngày 23/8 tới.

Trước đó, tận dụng làn sóng bất mãn phổ biến trong cử tri, ông Milei cam kết sẽ loại bỏ ngân hàng trung ương và đô la hóa nền kinh tế Argentina. Ông cũng ủng hộ cắt giảm mạnh chi tiêu.

Là nền kinh tế lớn thứ ba của Mỹ Latinh, Argentina đã sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính trong nhiều năm qua. Dự trữ ngoại hối của nước này đang giảm nhanh và dự báo lạm phát ở mức 142,4% trong năm nay.

Argentina đang trên bờ vực suy thoái thứ sáu trong một thập kỷ. Ông Milei là người chỉ trích mạnh mẽ tầng lớp chính trị tham nhũng, nói rằng các nhà lãnh đạo Argentina đã khiến nước này rơi từ cuộc khủng hoảng này sang cuộc khủng hoảng khác. Ông tin rằng việc thay thế đồng peso bằng đồng đô la Mỹ có thể làm dịu lạm phát, nhưng nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng điều đó sẽ gây ra hỗn loạn tài chính.

Mặc dù chỉ là một cuộc bầu cử sơ bộ song sự kiện này vẫn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây chính là phép thử lớn nhất về uy tín của các ứng cử viên trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới, đặc biệt là trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua một giai đoạn biến động về kinh tế vĩ mô với tỷ lệ lạm phát luôn ở mức cao.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Argentina: Xác định các ứng cử viên tổng thống đi tiếp sau cuộc bầu cử sơ bộ
Argentina: Xác định các ứng cử viên tổng thống đi tiếp sau cuộc bầu cử sơ bộ

Kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina sơ bộ được công bố sáng 14/8 (giờ Việt Nam) cho thấy Hạ nghị sĩ Javier Milei - nhân vật cực hữu đang lên trên chính trường nước này - đã giành số phiếu bầu cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN