Ai Cập tuyên chiến với khủng bố

Ngày 24/12, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi tuyên bố vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trụ sở cảnh sát tại thành phố Mansoura ở phía Bắc Cairo là vụ khủng bố "tồi tệ nhất" chống lại nhà nước, đồng thời khẳng định Chính phủ Ai Cập sẽ chiến đấu chống lại khủng bố một cách "kiên quyết và hợp pháp".

Hiện trường vụ đánh bom tại Mansoura ngày 24/12. Ảnh: Reuters


Phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn tại trụ sở Chính phủ, ông Beblawi nhấn mạnh vụ đánh bom ở Mansoura là một phần trong hàng loạt hoạt động khủng bố nhằm phá hoại an ninh của Ai Cập và cho rằng các cuộc tấn công này có liên hệ với chiến dịch biểu tình hiện nay của những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi. Trước đó, phát biểu trên một kênh truyền hình vệ tinh trong nước, Thủ tướng Beblawi cam kết sẽ truy nã các thủ phạm của vụ đánh bom ở thành phố Mansoura và cho rằng mục đích vụ tấn công này nhằm cản trở lộ trình chuyển tiếp chính trị do quân đội vạch ra sau cuộc chính biến ngày 3/7 vừa qua lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Ông Beblawi nêu rõ đây là hành động khủng bố nhằm gây hoang mang trong du luận và cản trở lộ trình chuyển tiếp. Những bàn tay đen tối đứng sau vụ tấn công đang muốn hủy hoại tương lai của đất nước. Chính phủ Ai Cập sẽ làm hết sức mình nhằm truy nã những kẻ tội phạm của vụ tấn công này. Với 15 người thiệt mạng và 134 người bị thương, vụ đánh bom liều chết ở Mansoura là một trong những cuộc tấn công gây nhiều thương vong nhất đối với lực lượng an ninh Ai Cập kể từ cuộc chính biến ngày 3/7. Vụ việc này khiến dư luận đặc biệt lo ngại về nguy cơ các nhóm phiến quân Hồi giáo mở rộng phạm vi hoạt động từ Bán đảo Sinai bất ổn xuống vùng đồng bằng châu thổ sông Nile tập trung đông dân cư.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cũng lên tiếng chỉ trích vụ đánh bom đẫm máu tại Mansoura, coi đó là hành động trả thù cho chiến dịch giải tán của lực lượng an ninh đối với hai địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên vào trung tuần tháng tám vừa qua khiến hơn 650 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Ông Ibrahim cáo buộc MB đã đứng sau vụ tấn công này.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 24/12, sau lễ tang các nạn nhân của vụ khủng bố trên đây, hàng trăm người dân địa phương đã tấn công và phóng hỏa đốt cháy nhà, cửa hàng và xe của những người được cho là thành viên của MB. Hãng thông tấn chính thức MENA xác nhận người dân đã giận dữ xông vào phá phách một tòa nhà thuộc sở hữu của một thủ lĩnh địa phương của MB. Đám đông tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát vừa bị đánh bom mang theo các biểu ngữ phản đối khủng bố, ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah El-Sissi và hô khẩu hiệu "Người dân muốn trừng phạt MB".

Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Ai Cập ngày 24/12 đã bắt giữ cựu Thủ tướng Hisham Qandil để chấp hành hình phạt một năm tù giam theo phán quyết trước đó của tòa án. Hãng MENA dẫn một thông cáo của Bộ Nội vụ cho biết ông Qandil bị bắt giữ tại một vùng núi cùng với những kẻ buôn lậu khi đang tìm cách chạy trốn sang Sudan. Hồi tháng Chín, một tòa án tiểu hình ở Cairo đã giữ nguyên phán quyết một năm tù giam đối với ông Qandil do không thực hiện một phán quyết của Tòa án hình chính liên quan đến việc tái quốc hữu hóa một công ty đã được bán cho nước ngoài. Vào tháng 8/2012, ông Qandil được bổ nhiệm làm Thủ tướng trong chính quyền của ông Morsi và tại vị cho đến khi nổ ra cuộc chính biến ngày 3/7.


TTXVN/Tin Tức

Ai Cập tuyên bố Anh em Hồi giáo là 'tổ chức khủng bố'
Ai Cập tuyên bố Anh em Hồi giáo là 'tổ chức khủng bố'

Nhận định trên của Thủ tướng Ai Cập Hazem Beblawi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ nổ lớn tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, phía bắc thủ đô Cairo, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN