Ai Cập thu giữ nhiều tên lửa phòng không tại Sinai

Ngày 8/9, Tư lệnh Lục quân số 3 của Ai Cập, Tướng Osama Askar cho biết lực lượng của ông đã thu giữ được ít nhất 10 tên lửa phòng không trong cuộc tấn công nhằm vào nơi ẩn náu của phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai.     

Phát biểu trước báo giới, Tướng Askar cho biết các binh sỹ đã phát hiện nhiều tên lửa vác vai SAM-7 tại một đền thờ và tại nhà riêng của các phiến quân ở phía Nam thị trấn Sheikh Zuweyid, gần biên giới với Dải Gaza và Israel.

Trước đó, các quan chức phương Tây từng khẳng định rằng hàng nghìn tên lửa vác vai đã biến mất khỏi các kho vũ khí ở Libya và sau cuộc nội chiến ở quốc gia này hồi năm 2011.     

Cùng ngày, các nhân chứng cho biết các trực thăng quân sự của Ai Cập đã tiến hành ngày truy quét thứ hai đối với phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai Peninsula. Các trực trăng Apache đã tấn công các mục tiêu ở Bắc Sinai, gần cửa khẩu biên giới Rafah. Các quan chức an ninh cho biết tổng cộng đã tiêu diệt được 10 tên, 20 tên khác bị thương và bắt giữ 15 tên.


TN (AFP/AP)
Ai Cập: Ông Morsi đối mặt với cáo buộc mới
Ai Cập: Ông Morsi đối mặt với cáo buộc mới

Cơ quan công tố Ai Cập ngày 7/9 đã ra lệnh giam giữ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi thêm 4 ngày để điều tra cáo buộc "xúc phạm các cơ quan tư pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN