Ai Cập kêu gọi các bên xung đột tôn trọng chủ quyền của nước này

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi các bên xung đột tôn trọng chủ quyền của nước này sau các sự cố trước đó 1 ngày, trong đó các máy bay không người lái đã rơi xuống 2 thị trấn nằm bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Chú thích ảnh
Đám khói bốc lên trên không trung sau khi một quả đạn pháo rơi gần một nhà máy điện ở thành phố Nuweiba, tỉnh Nam Sinai thuộc bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 27/10/2023. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện ở Cairo, Tổng thống al-Sisi nói thêm rằng người dân Ai Cập cần có cảm giác an toàn và khả năng bảo vệ đất nước của quân đội. Ông cũng nhấn mạnh Ai Cập sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong giải quyết xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, không mong muốn xung đột lan rộng trong khu vực.  

Xung đột giữa Hamas và Israel không chỉ khiến lực lượng hai bên chịu thiệt hại mà còn có nguy cơ ảnh hưởng cả các nước láng giềng như Liban và Ai Cập. Ngoài sự cố máy bay không người lái, cũng trong ngày 27/10, một quả tên lửa đã rơi xuống khu vực hoang vắng gần thị trấn Nuweiba của Ai Cập, cách biên giới với Israel khoảng 70 km. Phía Israel cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng quả tên lửa này.

Trong diễn biến liên quan, ngày 28/10, quân đội Israel (IDF) thông báo đã đánh chặn thành công 1 tên lửa đất đối không bắn từ Liban nhằm vào máy bay không người lái của phía Israel, đồng thời tấn công lại về phía địa điểm phóng tên lửa. Máy bay của IDF không tổn hại.

Trong khi đó, Chính phủ Liban thông báo đã chuẩn bị các phương án sơ tán Sân bay quốc tế Beirut Rafic Hariri và các cơ sở dịch vụ liên quan trong trường hợp khẩn cấp. Thông báo không đề cập tới tình leo thang căng thẳng ở biên giới với Israel, nhưng trên thực tế các cuộc giao tranh nhỏ lẻ vẫn diễn ra hằng ngày giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza từ ngày 7/10.

Năm 2006, máy bay của Israel từng tấn công đường băng của sân bay Beirut nhằm đáp trả vụ Hezbollah bắt giữ 2 quân nhân của Israel.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza “đang diễn tiến theo các giai đoạn chiến tranh”. Trong đó, “các lực lượng bộ binh, thiết giáp, công binh và pháo binh đều tham gia chiến dịch, kèm theo hỏa lực dày đặc”. Cho đến nay vẫn chưa có binh sĩ nào của Israel bị thương vong trong chiến dịch mở rộng hoạt động trên bộ của IDF.

Vũ Hội (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Nga cảnh báo Israel không nên theo đuổi 'chiến lược tiêu thổ'
Xung đột Hamas - Israel: Nga cảnh báo Israel không nên theo đuổi 'chiến lược tiêu thổ'

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này vẫn duy trì liên lạc với Israel và đang gửi tín hiệu về sự cần thiết phải tìm ra giải pháp hòa bình ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo không nên theo đuổi "chiến lược tiêu thổ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN