Xung đột Hamas - Israel: Israel không kích 150 mục tiêu dưới lòng đất ở Gaza

Theo hãng tin AFP, ngày 28/10, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công 150 "mục tiêu dưới lòng đất" tại phía Bắc Dải Gaza, bao gồm các đường hầm, không gian tác chiến và cơ sở hạ tầng dưới lòng đất.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza tối 27/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Israel cho biết, các cuộc không kích đã làm một số tay súng Hamas thiệt mạng, trong đó có Asem Abu Rakaba người phụ trách các hoạt động tấn công đường không của Hamas. Cụ thể, Abu Rakaba phụ trách hoạt động các UAV, dù lượn, hệ thống theo dõi trên không và phòng không của Hamas. Abu Rakaba có tham gia lên kế hoạch và triển khai đợt tập kích của Hamas hôm 7/10, chỉ đạo các tay súng dùng dù lượn đổ bộ miền Nam Israel, tập kích UAV vào các đồn quan sát của IDF.

Người tiền nhiệm của Abu Rakaba là Murad Abu Murad cũng đã bị thiệt mạng trong cuộc tập kích của quân đội Israel vào Dải Gaza đêm 13/10.

Trong khi đó, Bộ Y tế Dải Gaza xác nhận hơn 7.300 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel, phần lớn là dân thường. Phía Israel không công bố các số liệu thương vong mới trong nhiều ngày qua. Trước đó, giới chức Israel cho biết ít nhất 1.400 người ở nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hamas kể từ ngày 7/10.

Thanh Bình (TTXVN)
Nhật Bản, Pháp thúc đẩy vai trò của G7 trong giải quyết xung đột Hamas - Israel
Nhật Bản, Pháp thúc đẩy vai trò của G7 trong giải quyết xung đột Hamas - Israel

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định sự cần thiết phải hợp tác với các quốc gia Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) để góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và Israel. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN