31 thủ lĩnh 'áo vàng' Thái Lan bị buộc tội khủng bố

Ngày 14/3, tại Tòa án hình sự Thái Lan, 31 thủ lĩnh của phe "áo vàng" thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đã bị buộc tội khủng bố và cản trở hàng không trong làn sóng xuống đường biểu tình và phong tỏa hai sân bay Don Muang và Suvarnabhumi năm 2008. 

Theo các công tố viên, 31 nhân vật trên đã vi phạm luật tình trạng khẩn cấp do chính phủ của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat ban bố hôm 29/11/2008 khi thực hiện bao vây hai sân bay trên hòng đòi ông Somchai phải từ chức. Trong số đó có cả các lãnh đạo chủ chốt của PAD như cựu thị trưởng Bangkok Chamlong Srimuang. 

Theo luật sư Puangtip Boonsanong, người bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, trong số 31 người trên chỉ có 17 người tham dự phiên tòa và những người này đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh.

Tổng cộng 114 người thuộc phe "áo vàng" đã bị kết tội liên quan tới hành động bao vây sân bay, cản trở giao thông hàng không và ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh và du lịch. 

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, các lãnh đạo chủ chốt của PAD cũng đã bị kết án về nhiều tội danh liên quan đến việc chiếm giữ bất hợp pháp tòa nhà chính phủ, phong tỏa đường vào quốc hội năm 2008, song đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh.


TTXVN/ Tin tức

Thái Lan buộc tội lãnh đạo phe 'Áo Vàng'
Thái Lan buộc tội lãnh đạo phe 'Áo Vàng'

Ngày 27/12, các công tố viên Thái Lan đã buộc tội 6 lãnh đạo chủ chốt của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe "Áo Vàng", cầm đầu phong trào biểu tình chống chính phủ hồi năm 2008, gây ra bất ổn chính trị và tình trạng chia rẽ sâu sắc kéo dài cho đến nay ở Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN