Thái Lan:

Đụng độ giữa phe 'áo đỏ' và 'áo vàng' ở Thái Lan

Sáng 25/9, tại khu vực Cục phòng chống tội phạm đường Phahon Yothin ở thủ đô Bangkok (Băngcốc) của Thái Lan đã xảy ra vụ đụng độ giữa khoảng 100 người biểu tình "áo đỏ" thuộc phong trào Liên minh dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) và khoảng 500 người biểu tình "áo vàng" thuộc tổ chức Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), làm ít nhất 5 người bị thương.

Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân xảy ra xung đột là do những người biểu tình đã khiêu khích lẫn nhau dẫn đến hậu quả một chiếc xe bán tải của lực lượng "áo đỏ" bị phá hoại. Du khách và người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực xảy ra xung đột.

Hai bên đã tụ tập biểu tình khi cảnh sát triệu tập thẩm vấn một nữ giáo viên về hành vi vu khống đối với Darunee Kritbunyalai, một thành viên chủ chốt của UDD.

Trước đó, bà Darunee đã gửi đơn yêu cầu cảnh sát điều tra việc bị một người phụ nữ lạ mặt xỉ vả thậm tệ và vu khống tội phỉ báng thể chế hoàng gia vào ngày 31/8 vừa qua.




TTXVN/ Tin Tức
Phe “áo đỏ” tuần hành rầm rộ tại Băngcốc
Phe “áo đỏ” tuần hành rầm rộ tại Băngcốc

Ngày 24/6, hàng chục nghìn người ủng hộ phong trào “áo đỏ” thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) thân chính phủ đã tổ chức một cuộc tuần hành rầm rộ ở thủ đô Băngcốc của Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng chính trị lại có dấu hiệu nổi lên ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN