Tây Ninh: Nỗ lực xử lý lục bình phủ kín trên sông Vàm Cỏ Đông

Những ngày gần đây, nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh đã xuất hiện lục bình dày đặc, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển vật tư nông nghiệp và đánh bắt thủy sản của người dân.

Chú thích ảnh
Lục bình phủ kín sông Vàm Cỏ Đông đoạn đi qua huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Hàng năm cứ khoảng từ tháng 2 đến tháng 6 dương lịch, vào cao điểm mùa khô, lục bình lại sinh sôi, nảy nở rất nhanh trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Nói về nguyên nhân hàng năm lục bình phát triển mạnh trên sông Vàm Cỏ Đông, ông Nguyễn Văn Cường, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, cứ đến mùa khô hằng năm, mật độ lục bình sinh sôi nảy nở rất nhanh, nhất là trong các kênh, rạch. Từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và khai thác, đánh bắt thủy sản, nên người dân tìm cách đẩy đuổi lục bình ra sông.

Ông Nguyễn Tấn Tới, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, những năm trước đây lục bình phát triển khá dày đặc, việc đi lại của người dân luôn gặp khó khăn. Khoảng 2, 3 năm gần đây có thời điểm lục bình cũng phát triển phủ kín sông, nhưng không còn dày đặc như những năm trước, tàu thuyền vẫn di chuyển chậm được.

Cũng theo ông Tới, đội trục vớt lục bình năm nay làm việc khá hiệu quả, vài ngày trước lục bình phát sinh khá nhiều, nhưng chỉ vài ngày đội trục vớt lục bình đã cơ bản xử lý được các điểm nghẽn, nên sông Vàm Cỏ Đông trở nên thông thoáng hơn. Hy vọng mùa khô năm 2023 đội trục vớt lục bình tiếp tục xử lý hiệu quả như hiện nay, để người dân được thuận tiện trong việc đi lại trên sông, vận chuyển hàng hóa, phân bón và qua bên kia bờ sông canh tác nông nghiệp.

Ông Huỳnh Long Uyên, Chỉ huy đội tàu xử lý lục bình thuộc Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công cho biết, khoảng hơn mười ngày trước, lục bình đột ngột xuất hiện làm tắc nghẽn cục bộ một số đoạn đường thủy trên sông Vàm Cỏ Đông, tàu bè qua lại chậm, gây ảnh hưởng tới cuộc sống mưu sinh của người dân.

Để giải quyết những điểm nghẽn, công ty đã tăng cường bố trí lực lượng tăng ca ngày đêm (kể cả chủ nhật) để xử lý dứt điểm ùn ứ và chỉ trong vài ngày dòng sông đã thông thoáng trở lại. Hiện tại, công ty đang có 10 đội với 10 chiếc tàu đang trục vớt trên sông Vàm Cỏ Đông. Đối với những điểm nóng, công ty có cử tàu bè nằm tại khu vực đó để khi nào xảy ra tình huống lục bình ùn ứ, đơn vị sẽ kịp thời xử lý.

Đánh giá hiệu quả của công tác trục vớt lục bình, cũng như triển khai các giải pháp xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh cho biết, từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đã ký hợp đồng 3 năm với Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công để triển khai trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông. Bước đầu sau vài tháng thực hiện mật độ lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đã giảm đáng kể, phương tiện đi lại trên sông cơ bản được thông suốt. Thời gian tới Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát đơn vị thi công thực hiện đúng như phương án đã cam kết và tăng cường phương tiện, thiết bị, nhân sự… đảm bảo trục vớt lục bình được liên tục, tạo thông thoáng cho dòng sông.

Nói về nguyên nhân lục bình xuất hiện nhiều trong những ngày gần đây, ông Nguyễn Hồng Hải cho rằng, người dân cặp hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông có thói quen cắm cọc để giữ lục bình nuôi cá và đến thời điểm đầu năm thì dỡ  ra để thu hoạch cá, nên lục bình sẽ bị đẩy trôi ra sông phát triển rất nhanh. Một phần do từ thượng nguồn đổ về và dưới hạ nguồn, phát sinh nhiều lục bình trên sông ở một số thời điểm. Nhưng so với các năm trước có từ trên 20 điểm nóng ùn ứ lục bình, thì hiện nay chỉ còn khoảng 3 đến 4 điểm thỉnh thoảng bị ùn ứ lục bình cục bộ do thủy triều con nước.

Theo ông Huỳnh Long Uyên, Chỉ huy đội tàu xử lý lục bình thuộc Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công, để xử lý tình trạng lục bình phát triển mạnh vào mùa khô năm 2024, dự kiến vào khoảng tháng 9, 10, 11 năm 2023 công ty sẽ cho tàu đi vớt lục bình tại các kênh, mương ven sông Vàm Cỏ Đông, nhằm hạn chế tối đa lượng lục bình nẩy nở trôi ra sông trong năm tới.

Bài, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)
Lục bình phủ kín sông Vàm Cỏ Đông
Lục bình phủ kín sông Vàm Cỏ Đông

Sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 105 km, hàng năm cứ khoảng từ tháng 2 - 6 dương lịch, vào cao điểm mùa khô, khi dòng nước cạn kiệt, lục bình lại sinh sôi, nảy nở rất nhanh, khiến cho tàu bè không đi lại được, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là người làm nông nghiệp, vận chuyển lúa thóc, nuôi trồng thủy sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN