Cần Thơ phấn đấu giảm số vụ tai nạn giao thông

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 diễn ra ngày 4/3, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, mặc dù tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều diễn biến rất phức tạp.

Tình trạng ùn tắc giao thông có thể ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không quyết liệt tập trung xử lý.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Để thực hiện mục tiêu tiếp tục giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, chú trọng, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng triển khai thường xuyên các đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề, đặc biệt là vào dịp lễ hội; tăng cường chỉ đạo, triển khai giải pháp để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố đã được phê duyệt; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông…

Người đứng đầu chính quyền thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch, đổi mới phương thức trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm trên các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa.

Sở Giao thông Vận tải theo dõi, phối hợp triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, khởi công các dự án công trình giao thông trọng điểm của thành phố gồm dự án cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều, các tuyến đường tỉnh 921, 923, 917, 918, đường Vành đai phía Tây nối Quốc lộ 91 và Quốc lộ 61 cùng các công trình cầu Cờ Đỏ, cầu Tây Đô…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị cần chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng vi phạm quy định về trật tự giao thông tại khu vực trước cổng trường trong nội ô quận Ninh Kiều, Bình Thủy, chợ dọc theo các tuyến Quốc lộ trên địa bàn.

Năm 2022, thành phố Cần Thơ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, điều tiết giao thông thông qua việc khởi công xây dựng trung tâm quản lý giao thông đô thị và gói thầu quản lý giao thông thông minh tại 15 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Báo cáo tại Hội nghị, ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ biết, năm 2021, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm. Ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt. Phong trào xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020; trong đó số vụ tai nạn giảm 29,9%, số người chết giảm 27,5% và số người bị thương giảm 10%.

Trong năm qua, các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 37.000 cuộc, ra quyết định xử phạt hơn 25.000 trường hợp với số tiền hơn 38 tỷ đồng, tạm giữ 4.500 Giấy phép lái xe và hơn 5.000 phương tiện các loại. Trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản và ra quyết định xử phạt hơn 5.800 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã tổ chức hơn 22.000 cuộc tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho gần 1 triệu lượt người trên địa bàn. Lực lượng Công an, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự, an toàn giao thông tại thành phố Cần Thơ được đánh giá vẫn còn nhiều diễn biến rất phức tạp; mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm lưu lượng giao thông. Tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra, nhất là các khu vực điểm chợ, trường học, khu công nghiệp. Công tác phát hiện và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông còn chậm.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu trong 2 tháng đầu năm 2022
Tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu trong 2 tháng đầu năm 2022

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tháng 2/2022 (từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022), toàn quốc xảy ra 1.011 vụ tai nạn giao thông, làm chết 620 người và làm bị thương 661 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN