Thai phụ tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp trẻ miễn dịch trong 6 tháng đầu đời

Thai phụ tiêm vaccine ngừa COVID-19 bào chế theo công nghệ mRNA sẽ giúp con sinh ra có kháng thể phòng ngừa bệnh này trong ít nhất 6 tháng đầu đời. Đó là kết quả một nghiên cứu mới do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện, được công bố trên tạp chí Pediatrics ngày 14/2.

Chú thích ảnh
Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai tại Asuncion, Paraguay. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghiên cứu mới đã củng cố những kết luận trước đó về việc phát hiện kháng thể trong cuống rốn của trẻ sơ sinh là con của những người mẹ tiêm đủ hai liều vaccine mRNA ngừa COVID-19 khi mang thai. Theo NIH, điều này cho thấy việc thai phụ tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ giúp tạo nên một "tấm lá chắn" nhất định, bảo vệ con của họ trước nguy cơ mắc bệnh khi trẻ còn quá nhỏ để có thể tiêm vaccine. Mặc dù vậy, các nhà khoa học chưa xác định được chính xác kháng thể này sẽ tồn tại bao lâu và có thể thực sự bảo vệ trẻ sơ sinh đến mức nào.

Trong nghiên cứu mới nói trên, các nhà khoa học thuộc NIH đã phân tích dữ liệu của 475 trẻ sơ sinh sống tại 9 địa điểm trên khắp nước Mỹ. Những trẻ sơ sinh này được tái khám tối thiểu 1 lần trong 6 tháng đầu đời.

Dựa trên mẫu máu, các nhà khoa học phát hiện rằng những trẻ sơ sinh này có nồng độ kháng thể cao khi mới chào đời và khả năng miễn nhiễm COVID-19 được duy trì trong 6 tháng đầu đời.

Theo NIH, nghiên cứu mới nhất này củng cố tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 (bao gồm cả liều tiêm tăng cường) trong thời kỳ mang thai để đảm bảo trẻ sơ sinh chào đời với "tấm lá chắn" mạnh mẽ và bền bỉ cho tới khi các em đủ lớn để có thể tiêm chủng.

Thanh Phương (TTXVN)
Protein trong hệ thống miễn dịch có thể ngăn chặn ung thư đại trực tràng trong giai đoạn đầu
Protein trong hệ thống miễn dịch có thể ngăn chặn ung thư đại trực tràng trong giai đoạn đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học Australia đã tìm ra một loại protein trong hệ thống miễn dịch có thể điều chỉnh được để giúp điều trị ung thư đại trực tràng, hay còn gọi là ung thư ruột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN