Bệnh viện Chợ Rẫy ghép thận thành công 500 ca

Ngày 25/8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ vinh danh những người hiến tạng và mừng trường hợp thứ 500 ghép thận tại bệnh viện. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân những người hiến tạng cứu người và hiến tạng cho khoa học.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 25 năm triển khai ghép thận, bệnh viện đã ghép thành công cho 500 trường hợp.


Theo đó, từ năm 1992, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, từ người sống cho người sống. Năm 2008, bệnh viện thực hiện ca ghép thận từ người cho chết não. Đến năm 2015, đơn vị đã ghép thận thành công cho 2 người từ nguồn thận của người cho bị ngưng tim. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện được kỹ thuật lấy thận nội soi, áp dụng các phác đồ chống thải ghép hiện đại và dùng thuốc ức chế miễn dịch mới, giúp rút ngắn thời gian hậu phẫu, sớm phục hồi sức khỏe cho người nhận và người cho.


Đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa kỹ thuật ghép thận thành một phẫu thuật thường quy của Khoa Ngoại tiết niệu. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tiến hành chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho nhiều bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện trung bình mỗi tuần bệnh viện thực hiện 4 ca ghép thận từ người cho sống.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn tặng hoa và kỉ niệm chương cho những người hiến tạng.

Thành công của chương trình ghép thận là tiền đề để bệnh viện triển khai các hoạt động ghép tạng và ghép các mô khác như ghép gan, ghép giác mạc, ghép tủy xương và đang chuẩn bị các đề tài ghép tim và ghép phổi. Ghép thận là giải phóng bệnh nhân ra khỏi máy chạy thận nhân tạo; ghép tim, gan, phổi là đem lại một cuộc sống mới cho bệnh nhân; ghép tủy chữa được nhiều bệnh máu; ghép giác mạng đem lại ánh sáng cho bệnh nhân… Chính vì vậy, ghép tạng không chỉ là món quà mang lại cuộc sống có chất lượng cho người nhận mà còn là lợi ích cho cộng đồng.


PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, việc ghép mô, tạng không thể thành công nếu không có người hiến tạng, vì vậy hiến tạng cứu người là việc làm cao cả, đầy tính nhân văn và lòng nhân đạo, đáng được trân trọng. Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 16.000 người bệnh bị suy chức năng tim, gan thận, phổi đang cần chờ được ghép tạng và khoảng 6.000 người đang chờ ghép giác mạc. Thực tế, nhu cầu ghép tạng đang vượt quá xa so với số lượng người được ghép thành công. Trong những năm qua, số người đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày càng tăng và đến nay đã có hơn 2.000 người đăng ký hiến tạng tại đơn vị. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến từ người cho sống không đủ đáp ứng nhu cầu xã hội, do đó hiến tạng từ người cho chết não hay ngưng tim sẽ đem lại cơ hội sống cho hàng vạn bệnh nhân đang khắc khoải chờ được ghép tạng.


Dịp này, 40 cá nhân đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế; 11 tập thể và 25 cá nhân đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Đan Phương
Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công ca bệnh hiếm
Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công ca bệnh hiếm

Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cấp cứu và điều trị thành công một ca bệnh rất hiếm gặp, 50 năm thế giới mới ghi nhận chưa tới 150 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN