Hơn 1/3 ca cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do tai nạn giao thông

Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), từ ngày 29 đến mùng 3 Tết Bính Thân 2016, số bệnh nhân đến cấp cứu trung bình mỗi ngày từ 200-300 người.

Đáng chú ý, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tăng liên tục trong những ngày Tết; đã có 3 ca tử vong do tai nạn giao thông được ghi nhận từ 29 đến hết ngày mùng 2 Tết.


Chiều mùng 3 Tết, trước cửa Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều xe cứu thương đưa bệnh nhân từ các tỉnh lên, trong khoa không còn một giường trống. Nếu như ngày 29 Tết, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 59 ca tai nạn giao thông, thì đến mùng 2 Tết số ca tai nạn giao thông nhập viện là 89 ca.


Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Kim Há - TTXVN.


Bác sĩ Trần Tuấn Khương, quyền Trưởng ca trực, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Khoảng 1/3 số ca bệnh cấp cứu tại bệnh viện trong những ngày Tết có liên quan đến tai nạn giao thông. Hầu hết những ca nhập viện này đều trong tình trạng khá nặng, nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não, có một số ca phải đặt nội khí quản dùng ống thở. Các ca tai nạn này hầu như đều liên quan đến bia rượu hoặc phóng nhanh, vượt ẩu.


Đề xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu trong những ngày Tết, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức 2 ca trực, mỗi ca có 40 y, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý. Bệnh nhân sau khi tiếp nhận ở Khoa Cấp cứu sẽ được phân loại bệnh. Những ca cần phải mổ luôn thì được chuyển về Khoa Chấn thương sọ não, Khoa Ngoại thần kinh để các bác sĩ phẫu thuật ngay. Những ca liên quan đến chỉnh hình như gẫy xương hoặc liên quan đến cần phải mổ khẩn cấp thì có bác sĩ chuyên khoa ngoại chỉnh hình…



H.Chung
Mùng 3 Tết, tai nạn giao thông tăng đột biến
Mùng 3 Tết, tai nạn giao thông tăng đột biến

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 10/2, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm chết 37 người, 65 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN