Xe quân sự NATO đổ về Estonia rầm rộ nhất từ thời Chiến tranh Lạnh

Các binh đoàn xe tăng được trang bị súng tự hành cùng nhiều loại vũ khí khác đã đổ về Estonia từ Anh và Đức – một động thái điều quân lớn nhất tại Đông Âu từ thời Chiến tranh Lạnh.

Đoàn xe tăng và xe bọc thép của Anh cập cảng Paldiski ở Estonia ngày 22/3.

Bộ Quốc phòng Anh thông báo loạt hàng trăm xe quân sự đầu tiên của nước này đã cập cảng Estonia hôm 22/3. Trong số đó có các xe chiến đấu hạng nặng như Challenger 2, Terrier, Titan và Trojan… sẽ được chuyển đến một căn cứ quân sự ở thị trấn Taqa.

Bộ trên cho biết, hoạt động triển khai quân sự được mô tả là “lớn nhất của NATO tại Đông Âu từ thời Chiến tranh Lạnh” nhằm hỗ trợ một nhóm bộ binh Anh đang làm việc vụ tại Estonia.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cũng cho biết thêm, tới cuối tháng 4 sẽ có “800 binh sĩ Anh với xe bọc thép và xe tăng” hiện diện tại Estonia, quốc gia sát biên giới với Nga.

Các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang có nhiều động thái điều quân, tăng cường lực lượng tới Đông Âu, tập trung vào khu vực sát biên giới Nga để giảm cái mà họ gọi là "sự gây hấn" từ phía Moskva.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, NATO hiểu rất rõ Moskva không có ý định tấn công bất cứ quốc gia nào đó, tuy nhiên phương Tây lấy cái cớ này để triển khai nhiều trang thiết bị kỹ thuật và binh lính sát biên giới của Nga - điều mà Moskva cực lực phản đối.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Thực hiện nghĩa vụ với NATO, Anh cử 800 quân đến đóng tại Estonia
Thực hiện nghĩa vụ với NATO, Anh cử 800 quân đến đóng tại Estonia

Tờ Guardian tối 18/3 đưa tin Anh sẽ điều 800 quân tới Estonia để thực thi nghĩa vụ NATO của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN