Tình báo Anh: Nga gặp khó trong tác chiến ở Ukraine vì thiếu UAV trinh sát

Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu máy bay không người lái (UAV) do các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến Moskva khó có thể thay thế các UAV bị bắn rơi trong cuộc xung đột với Ukraine.

Chú thích ảnh
Nga được cho là đã nhận được lô hàng UAV đầu tiên từ Iran. Ảnh: AFP

Nga đang gặp khó khăn trong việc duy trì kho dự trữ UAV, và ngày càng trầm trọng hơn do tình trạng thiếu các thành phần do các lệnh trừng phạt quốc tế.

Điều này được nêu trong đánh giá tình báo của Bộ Quốc phòng Anh mới đây. Báo cáo cho biết, vào ngày 5/9, các lực lượng Nga đã thực hiện 27 lần xuất kích UAV trên bờ phía Tây của sông Dnepr, so với mức trung bình là 50 lần/ngày trong tháng 8. Vào ngày 21/8, các lực lượng Ukraine thông báo đã bắn rơi 3 UAV chiến thuật Orlan-10 của Nga trong một ngày.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng trong vài năm qua, học thuyết của Nga đã nhấn mạnh vai trò ngày càng nổi bật của UAV, đặc biệt là nhằm xác định mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng pháo binh. Nhưng UAV dễ bị tổn thương bởi hiệu ứng động năng do bị bắn hạ trực tiếp và gây nhiễu điện tử.

"Khả năng bổ sung hạn chế đối với các UAV trinh sát có thể làm giảm năng lực đánh giá tình huống chiến thuật của các chỉ huy và ngày càng làm phức tạp các hoạt động của Nga", báo cáo nêu rõ.

Đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cho rằng các biện pháp hạn chế Nga tiếp cận các bộ phận đã ảnh hưởng đến nỗ lực đảm bảo hậu cần kỹ thuật của nước này khi Moskva chuyển hướng sang Iran để cung cấp máy bay không người lái, và Triều Tiên để cung cấp đạn dược và vũ khí.

Tuần trước, lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái do thám "Kartograf" của Nga ở khu vực Mykolaiv và trong đánh giá mới nhất về tổn thất của Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 6/9 cho biết Moskva đã mất 867 UAV.

Các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra đã cản trở khả năng mua vũ khí của nước này, đặc biệt là các thiết bị điện tử cần thiết.

Tờ New York Times đưa tin, Moskva đã kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể bù đắp sự thiếu hụt phần cứng và linh kiện quân sự nhưng Bắc Kinh đã phần lớn tôn trọng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vì lo sợ mất quyền tiếp cận công nghệ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ.

Tờ Times cho biết, tình báo Mỹ phát hiện Nga đang hướng đến việc mua đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên. Trong khi đó, lô hàng máy bay không người lái đầu tiên do Iran chế tạo được cho là đã đến Nga. Mohajer-6 và loạt UAV Shahed-series được cho là một phần của lô hàng ban đầu được sử dụng cho các hoạt động khác nhau bao gồm thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tấn công và tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng Nga đã phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật và "nhiều vấn đề" với các máy bay không người lái do Iran sản xuất, theo hãng tin AP. Trong khi đó, Nga hiếm khi bình luận về những tổn thất của mình.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Pravda, Newsweek)
Nga thay thế triệt để phi đội máy bay thương mại Boeing và Airbus
Nga thay thế triệt để phi đội máy bay thương mại Boeing và Airbus

Ngày 7/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ VII (EEF 2022), Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất (UAC), công ty con của tập đoàn công nghệ khổng lồ Nga Rostec, đã ký một thỏa thuận với Aeroflot, theo đó hãng hàng không Nga muốn mua 339 máy bay thương mại do UAC chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN