Nga sản xuất hàng loạt siêu bom nặng 3 tấn

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt siêu bom nặng 3 tấn FAB-3000.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ của Không quân Nga chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Ria Novosti

Hãng Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: “Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nhận thông báo rằng việc sản xuất bom FAB-500 tăng mạnh theo cấp số nhân, trong khi bom FAB-1500 cũng tăng gấp đôi sản lượng và kể từ tháng 2 năm nay qui trình sản xuất hàng loạt loại FAB-3000 đã được triển khai”.

FAB-3000 được thiết kế để tạo sức công phá lớn trên mặt đất. Máy bay ném bom hạng trung và hạng nặng thường đảm nhận công việc thả FAB-3000. Liên Xô phát triển loại bom này vào những năm 1950. Phiên bản FAB-3000 mà Lực lượng Vũ trang Nga đang sử dụng là FAB-3000M-46, được thiết kế để phá hủy các cơ sở công nghiệp, cảng và đô thị.

Với bán kính hủy diệt tiềm năng 46 mét và bán kính phân tán mảnh vỡ đạt tới 260 mét, FAB-3000 là một trong những quả bom lớn nhất trong kho vũ khí của Liên Xô.

Trong một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) hôm 11/3 đưa tin trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, lượng xuất khẩu vũ khí của Mỹ đã tăng 17%, trong khi lượng xuất khẩu vũ khí của Nga giảm 53%. Chỉ tính riêng trong năm 2023, lượng xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 52% so với năm 2022.

Xuất khẩu vũ khí của Nga giảm đã giúp Pháp lần đầu tiên kể từ năm 1950 vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Máy bay không người lái Ukraine tấn công căn cứ không quân chiến lược của Nga
Máy bay không người lái Ukraine tấn công căn cứ không quân chiến lược của Nga

Tối 20/3, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công căn cứ của máy bay ném bom chiến lược Nga nằm cách biên giới giữa Nga và Ukraine hàng trăm km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN