Nga thể hiện khả năng thích ứng về chiến thuật với cuộc xung đột ở Ukraine

Sự thích ứng đáng chú ý về chiến thuật được thể hiện rõ nhất trong “phòng thủ đàn hồi” kết hợp sử dụng hiệu quả các cải tiến công nghệ với hệ thống tác chiến điện tử (EW) và máy bay không người lái.

Chú thích ảnh
Các hoạt động tấn công đang diễn ra cho thấy Nga có thể đã học được từ những sai lầm trong giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Các lực lượng Nga đã cho thấy khả năng thích ứng với cuộc xung đột ở Ukraine và có thể sẽ hướng tới việc nhân rộng các bài học rút ra từ cuộc chiến nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài tiềm tàng với NATO, theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ mới đây.

Nhận định trên cũng được xác nhận bởi người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia (EFIS) Kaupo Rosin, người nói rằng quân đội Nga đang rút ra những kinh nghiệm sau hai năm xung đột ở Ukraine.

Theo ông Rosin, tình báo Estonia đánh giá rằng các lực lượng Nga đã giải quyết phần lớn các vấn đề trên chiến trường với số lượng lớn nhân lực, trang thiết bị và những điều chỉnh trong tác chiến. Cụ thể, quân đội Nga đã giải quyết nhiều thách thức về chiến thuật và hoạt động ở Ukraine thông qua khả năng cung cấp lượng trang thiết bị và nhân lực lớn hơn so với phía Ukraine.

Sự thích ứng đáng chú ý về chiến thuật được thể hiện rõ nhất trong phòng thủ của Nga trước cuộc phản công mùa hè năm 2023 từ phía Ukraine và tương đối thành công nhờ vào việc chuẩn bị cũng như tiến hành “phòng thủ đàn hồi” (quân Nga rút khỏi chiến hào về vị trí phòng thủ thứ cấp sau khi bị Ukraine tấn công; sau đó, lực lượng Nga phản công khi quân Ukraine đang tiếp cận chiến hào bị bỏ hoang hoặc vừa tiếp cận vị trí mới và dễ bị tấn công), kết hợp sử dụng hiệu quả các cải tiến công nghệ với hệ thống tác chiến điện tử (EW) và máy bay không người lái. Ngoài ra, các lực lượng Nga dường như đã thiết lập được một số tổ hợp trinh sát-hỏa lực (RFC) hiệu quả để đẩy lùi các cuộc tấn công cơ giới hóa của Ukraine.

Theo ISW, hiện vẫn chưa rõ quân đội Nga đã phổ biến những điều chỉnh này đến các đơn vị khác nhau của Nga ở Ukraine ở mức độ nào, nhưng các lực lượng của Moskva đang nỗ lưc thích ứng với những thách thức chiến thuật và hoạt động từ cuộc xung đột ở Ukraine trên quy mô lớn.

Các hoạt động tấn công đang diễn ra của Nga cho thấy rằng bộ chỉ huy Nga có thể đã học được từ những sai lầm trong lập kế hoạch tác chiến trước đây và quân đội Nga đang áp dụng các biện pháp thích ứng ở cấp độ chiến thuật có chọn lọc trên một số khu vực nhất định của mặt trận.

Quân đội Nga hiện có thể đang triển khai lực lượng dự bị chiến thuật và tác chiến để chiến đấu ở miền đông Ukraine nhằm nỗ lực duy trì và có khả năng tăng cường nhịp độ các hoạt động tấn công đang diễn ra. Theo ISW, việc chuyển lực lượng dự bị chiến thuật tới các khu vực mới ở tiền tuyến cho thấy Nga có khả năng cân bằng linh hoạt và cân nhắc lại các nỗ lực tấn công của mình.

Các lực lượng Nga dường như cũng đang tập trung ở khu vực Avdiivka để có thể cho phép họ tiến xa hơn về phía Tây Avdiivka vào thời điểm thích hợp. Những điều chỉnh chiến thuật này tương đối nhỏ nhưng là ví dụ về cách mà bộ chỉ huy quân sự Nga có thể chọn tăng hoặc giảm các hoạt động ở bất kỳ đâu dọc tuyến theo ý định, thể hiện tính tính linh hoạt trong hoạt động do Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường.

Về phần mình, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskiy hôm 18/3 một lần nữa đề cao việc sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường, nói rằng chúng ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc chiến với các lực lượng Nga, theo Đài phát thanh Tự do châu Âu (RFE/RL).

Tướng Syrskiy nêu rõ: “Các hệ thống không người lái chiếm một vị trí nổi bật ở đây. Vì vậy, việc phát triển việc sử dụng các hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi” .

Đưa ra nhận xét cùng ngày với việc Chính phủ Ukraine phê duyệt khoản chi lớn cho việc mua vũ khí, ông Syrskiy nói rằng quân đội Ukraine cần được trang bị những loại vũ khí mới nhất và hiệu quả nhất. Ông cũng nhấn mạnh việc đào tạo các chuyên gia về tác chiến điện tử, máy bay không người lái và hệ thống điều khiển tự động (robot chiến trường).

Theo ông Syrskiy, quân đội Ukraine đang áp dụng "các giải pháp bất đối xứng" để giành được lợi thế trên chiến trường. Tướng Syrskiy lưu ý thêm: “Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để lập kế hoạch cho nhu cầu của mình, trước hết tính đến kinh nghiệm thực tế trên chiến trường. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất mà công nghệ và đổi mới phải thực hiện là bảo toàn mạng sống cho binh sĩ của chúng tôi”.

Khi ông Syrskiy đề xuất sử dụng máy bay không người lái trong xung đột đang diễn ra với Nga, Chính phủ Ukraine đã quyết định phân bổ thêm 5 tỷ hryvnya (129 triệu USD) để mua thêm máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang, Thủ tướng nước này Denys Shmyhal tuyên bố.

Ukraine cũng đang nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí của riêng mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ các đối tác phương Tây. Quân đội nước này hiện phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng trên khắp chiến tuyến trải dài hơn 900 km ở miền đông và miền nam Ukraine.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo ISW/RFE-RL)
Armenia vẫn phụ thuộc năng lượng quá lớn vào Nga
Armenia vẫn phụ thuộc năng lượng quá lớn vào Nga

Bất chấp những nỗ lực nhằm đa dạng hóa các liên minh chính trị và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, nền kinh tế và năng lượng Armenia vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN