Nga phát triển "bẫy điện tử" trên không

Theo cơ quan báo chí Tổ hợp "Công nghệ vô tuyến điện tử" (Kret) thuộc tập đoàn Rostec (Nga), công ty này đã phát triển thế hệ bẫy trên không mới.


Các thiết bị này có thể đánh lạc hướng tên lửa tấn công nhằm bảo vệ máy bay chiến đấu.


Chúng là những thiết bị phát nhiễu sử dụng 1 lần (POI) trang bị cho máy bay và trực thăng nhằm bắt chước các thuộc tính của máy bay.

 

Thông cáo của Kret cho biết: "POI sau khi bắn đi từ máy bay hay trực thăng bắt đầu phát mục tiêu theo dải tần và cấu trúc tín hiệu gây nhiễu. Theo tiêu chuẩn thông thường, nó hoàn toàn giống với một trạm tác chiến điện tử (EW) - có ăng ten, máy cấp điện hóa học, đảm bảo cho thiết bị hoạt động trong vài giây hoặc vài chục giây". Căn cứ vào điệu kiện chiến đấu, bẫy này bắt chước tất cả những đặc điểm chính của máy bay để thu hút tên lửa tấn công về phía mình hoặc phát tín hiệu cường độ đủ cao để ngăn chặn khả năng tên lửa bắn trúng mục tiêu".


Các thiết bị gây nhiễu như vậy được cái gọi là "đạn chiến tranh điện tử" (thiết bị tiêu hao EW), nó giống như những con mồi giả đánh lừa tên lửa đối phương, đảm bảo an toàn cho máy bay chiến đấu.

 

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
Dàn vũ khí hùng hậu Nga triển khai tại Syria
Dàn vũ khí hùng hậu Nga triển khai tại Syria

Chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria được Không quân Nga thực hiện từ ngày 30/9 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sau một thời gian, nhiều mục tiêu của IS đã bị tiêu diệt, dưới đây là hình ảnh về các vũ khí của Nga đã xuất hiện tại Syria trong chiến dịch này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN